Khi Thomas Tuchel thay đổi

Thomas Tuchel được ví “Pep Guardiola của nước Đức”, với đam mê bóng đá tiến công. Tuy nhiên, ở Chelsea, ông thay đổi và thực dụng hơn do áp lực thành tích.

Tuchel và Guardiola, ai sẽ là người giành được chiếc cúp danh giá Champions League?
Tuchel và Guardiola, ai sẽ là người giành được chiếc cúp danh giá Champions League?

“Không ai đến sân để xem những trận đấu 1-0. Người ta trả tiền mua vé để xem những bàn thắng, những cơ hội, các pha tạt bóng, những cú lừa đầy kỹ thuật và ngẫu hứng…”, Thomas Tuchel từng nói như thế nhiều năm trước khi ông còn dẫn Borussia Dortmund. Như để chứng minh cho những tuyên bố của mình, Thomas Tuchel cho Dortmund chơi thứ bóng đá tiến công toàn diện. Ban đầu, ông chọn lối đá dựa trên sơ đồ 4-1-4-1, nhưng bộ khung mà Tuchel theo đuổi là 3-1-2-4.

Khi làm việc ở Mainz 05 (2009-2014), Tuchel đã nổi tiếng với phong cách chơi tiến công và tính kỷ luật cao. Ông vẫn được ví như một nhà giáo, vì những điều áp đặt với các cầu thủ của mình. Đặc biệt là cầu thủ trẻ, như chuyện cấm nhuộm tóc, hoặc không được để quần áo luộm thuộm.

Thomas Tuchel ngưỡng mộ Pep Guardiola. Ở Mainz, Tuchel nghiên cứu phương pháp chiến thuật của Pep, chắt lọc và bổ sung để tạo ra chất riêng. Vì thế, ông được gọi là “Pep Guardiola của nước Đức”.

Khi đến Dortmund năm 2015, thay thế Juergen Klopp, Tuchel có bước tiến mới trong sự nghiệp. Trong thời gian này, Tuchel nhiều lần gặp trực tiếp Guardiola trong một quán bar nhỏ ở Munich. Họ không ngừng tranh luận suốt buổi, sử dụng những chiếc bình đựng muối để mô tả cầu thủ di chuyển.

Trong cặp tài liệu của mình, Tuchel có những cuốn sổ ghi chép rất nhiều thứ. Một trong số đó là những trang giấy ghi chú về 3-1-2-4. “Đây là tương lai của bóng đá”, ông nhấn mạnh. Sau những tranh luận với Pep và tự mình nghiên cứu, Dortmund như trở thành một “phòng thí nghiệm” của Tuchel. Nhiều người nói vui, ông trả tiền để được huấn luyện Dortmund, cố gắng phát triển suy nghĩ của mình vào thực tế với sáu cầu thủ tiến công.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi ông đặt chân đến sân Stamford Bridge. Chelsea là chiếc “cối xay” huấn luyện viên (HLV). Ông chủ Roman Abramovich thường xuyên sa thải HLV và đòi hỏi thành công mang tính tức thời. Vì thế, Tuchel thay đổi. 

Chín trong 29 trận đấu của Chelsea với Tuchel có tỷ số 1-0. Tỷ lệ lên đến 31%. Trong đó, sáu trận là thắng lợi của Chelsea, ba trận khác họ thất bại. Tuchel xây dựng đội hình trên nền tảng 3-1-4-2, hoặc đôi khi là 3-4-2-1. Dù đội hình nào, “The Blues” cũng lấy thực dụng làm chuẩn mực. Chiến lược gia người Đức bố trí số đông ở giữa sân và các cầu thủ đá cánh phải lùi sâu phòng ngự.

Năm ngoái, Tuchel thất bại trong trận chung kết Champions ở Lisbon (Bồ Đào Nha), khi còn dẫn PSG (thua Bayern Munich 0-1). Tuchel là HLV đầu tiên trong lịch sử dự chung kết Champions League hai mùa liên tiếp, với hai CLB khác nhau. Cuối tuần này (2 giờ ngày 30-5), cũng trên đất Bồ Đào Nha và Tuchel không muốn lại phải nhận thất bại khi gặp Man City của Pep Guardiola.

Tuchel từ bỏ đam mê mà ông từng xem là chuẩn mực bóng đá trong tương lai vì giấc mộng vô địch Champions League. Khi đã thay đổi, liệu “Guardiola nước Đức” có thể thắng Guardiola “xịn”?