Hướng đi mới cho phát triển con người

Theo Báo cáo Phát triển con người khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) công bố hôm 7/11, công cuộc phát triển con người tại khu vực này đang phải đối mặt sự chênh lệch, thậm chí có thể bị gián đoạn trong bối cảnh nhiều biến động, đòi hỏi sớm tìm ra những hướng đi mới.
0:00 / 0:00
0:00
Báo cáo khuyến nghị thúc đẩy chính sách đặt con người làm trung tâm. Ảnh: UNDP
Báo cáo khuyến nghị thúc đẩy chính sách đặt con người làm trung tâm. Ảnh: UNDP

Với tựa đề “Xây dựng tương lai của chúng ta: Hướng đi mới cho phát triển con người tại châu Á - Thái Bình Dương”, báo cáo đã cho thấy một triển vọng tích cực về phát triển con người trong dài hạn, song trong những năm qua, sự leo thang căng thẳng trên toàn cầu, công nghệ mới, sự phân cực gia tăng và những hiểm họa đối với sự sinh tồn liên quan biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân ở khu vực.

Các chuyên gia của UNDP nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi khi đối mặt tình trạng bất ổn về an ninh, cũng như những thách thức khác trong tương lai. Theo bà Kanni Wignaraja, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ và Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNDP: “Bằng cách thúc đẩy một chính sách đặt con người lên hàng đầu và các chiến lược tăng trưởng thông minh ưu tiên các tài nguyên thiên nhiên, chúng ta có thể mở ra một tương lai không chỉ an toàn hơn, hòa bình hơn mà còn bền vững và thịnh vượng hơn cho hàng triệu người khác”.

Để hướng đến những thay đổi tích cực đó, báo cáo của UNDP khuyến nghị ba hướng đi mới trong phát triển con người, đó là đặt con người vào trọng tâm của sự phát triển, điều chỉnh lại các chiến lược tăng trưởng để tạo thêm việc làm và tôn trọng môi trường, tập trung không ngừng vào cải cách chính trị và cách tiếp cận khoa học để biến ý tưởng thành hiện thực.

Ông Philip Schellekens, chuyên gia kinh tế trưởng của UNDP khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là tác giả chính của báo cáo, cho biết thêm: “Đối mặt áp lực ngày càng gia tăng đối với tăng trưởng và tạo việc làm cũng như khả năng bị gián đoạn phát triển, đã đến lúc các quốc gia trong khu vực cần phải hiệu chỉnh lại cả chiến lược tăng trưởng dựa trên xuất khẩu và chiến lược tăng trưởng hướng vào thị trường nội địa”.