Hoạt động quốc tế
Mùa hội thơ năm nay bắt đầu từ ngày 14 đến hết ngày 31/3 (tại Pháp, ngày lập xuân thường niên là ngày 21/3). Thế nên sẽ không khó để thấy tại Pháp trong những ngày này, người người làm thơ, nhà nhà đọc thơ, nơi nơi in thơ. Trên trang điện tử của “Mùa xuân của các nhà thơ”, thông cáo báo chí về ngày hội thơ 2025 viết như sau:
“…Đã hai mươi sáu năm kể từ khi “Mùa xuân của các nhà thơ”, thông qua các ấn bản diễn ra vào tháng 3 hằng năm, trở thành một trong những hoạt động thơ ca quan trọng nhất của nước Pháp và cũng là hoạt động thơ ca quan trọng nhất trên bình diện quốc tế. Một sự kiện duy nhất trên thế giới, choáng ngợp, tạo dựng tính năng động cho cộng đồng, những cuộc hẹn chung giữa những người yêu thơ, phá vỡ sự tập trung, khuyến khích tất cả mọi người, chuyên nghiệp hay chỉ đơn giản là người yêu thơ, đều có thể tổ chức các sự kiện…”.
Mục đích ngày hội thơ của nước Pháp chỉ đơn giản thế thôi. Nối vòng tay lớn của những người yêu thơ. Lan truyền những lời ca, câu từ, vần điệu đến với tất cả. Không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt đơn vị hành chính, nơi nào có người yêu thơ, nơi đó có thơ. Bất kể ai, bất kể vai trò của tập thể đó trong cộng đồng đều có thể tổ chức các hoạt động tôn vinh thơ.
Nhiều không gian cho mọi người
Để đạt được tính quần chúng và phổ biến như ngày nay, mỗi năm tổ chức “Mùa xuân của các nhà thơ” sẽ phải xây dựng một cẩm nang hoạt động của ngày hội hướng tới sự đa dạng trong phương thức và đối tượng với mục đích đồng điệu hóa các hoạt động trên toàn quốc. Tất nhiên mỗi cơ sở, mỗi cá nhân yêu thơ sẽ có cách tổ chức riêng phù hợp với đặc thù của họ nhưng để ngày hội có tính nhất quán và kết nối tất cả cộng đồng thì không thể không dựa vào định hướng chung.
Đối với lứa tuổi học trò, “Mùa xuân của các nhà thơ” cùng với bộ giáo dục kết hợp với các thư viện, hiệu sách, những nơi học trò thường lui tới tổ chức “Hoạt động khám phá thơ” thông qua cuộc thi thơ với chủ đề “Chuột túi-đười ươi. Một cuộc phiêu lưu động vật”. Các lớp học tham gia cuộc thi gửi bài thơ về hội trước hạn thời gian. 50 trường, lớp gửi bài đầu tiên sẽ nhận được từ chương trình cuộc gặp gỡ với một tác giả do hội tài trợ kinh phí. Những đơn vị đăng ký sau sẽ phải tự lo kinh phí theo mức giá của hội thơ đề ra cho mỗi tác giả.
Đối với các cá nhân, hội tổ chức cuộc thi “Ảnh thơ”. Người thi chụp ảnh của mình hoặc minh họa một bức ảnh kèm theo bài thơ minh họa cho bức ảnh đó.
Đối với quần chúng số đông, hội tổ chức với các trung tâm văn hóa địa phương tổ chức các buổi chiếu phim, đọc thơ tại bất cứ nơi đâu có nhu cầu.
![]() |
| Các nội dung hoạt động thơ ca được thể hiện sáng tạo. |
Thơ và đời thường không khoảng cách
Hằng năm tại các thư viện, bến xe, hiệu sách, bệnh viện… những nơi có số lượng người qua lại đông thường trở thành nơi trình diễn thơ được ưa thích nhất. Trong một buổi chiều, các em học sinh của một lớp cuối cấp ba sẽ chiếm trọn không gian của thư viện thành phố. Cứ 15 phút, từ một góc thư viện, một bài thơ lại ngân lên. Đôi khi các em sẽ đề nghị (tất nhiên với sự đồng ý của độc giả) độc giả cùng đọc một bài thơ. Có thể đó là một bài thơ do các em tự sáng tác, nhưng cũng có thể đó là một bài thơ do các em chọn của một tác giả nào đó. Cứ thế độc giả thư viện, học trò, giáo viên, cùng hòa mình vào không khí thơ ca, khuấy động bầu không khí trầm mặc thường ngày của phòng đọc, đưa học trò ra khỏi khung cảnh lớp học quen thuộc tạo nên một không gian rất thơ nhưng rất đời.
Nhưng không chỉ có không gian thư viện nơi thơ ca vốn là chúa tể mà ngay ở cả các bến tàu điện ngầm cũng có thể là nơi lý tưởng của thơ ca.
Giải thưởng Thơ RATP (hệ thống giao thông công cộng Paris) năm nay bắt đầu từ ngày 12/3 đến ngày 15/4 với sự tham gia trong vai trò là chủ tịch ban giám khảo của đạo diễn Alexis Michalik kết hợp với rất nhiều cơ quan thông tin, NXB, cơ sở giáo dục đưa ra ba tiêu chí về lứa tuổi người dự thi: Dưới 12 tuổi, từ 12 đến 18 tuổi và trên 18 tuổi. 100 bài thơ hay nhất sẽ được chọn và in thành sách. Ban giám khảo sẽ chọn ra 10 bài thuộc ba lứa tuổi trên để trao giải. Những tác phẩm của các tác giả đoạt giải sẽ được in lớn tại các ga tàu điện để người dùng tàu điện ngầm có thể đọc. Ngoài ra, người đọc cũng có thể tham gia bình chọn trên trang điện tử của cuộc thi bài thơ mà họ yêu thích. Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ chọn ra những bài thơ hay nhất trong ngày để đưa lên trang điện tử. Phần thưởng tuy không có giá trị lớn về mặt kinh tế nhưng dù mới bắt đầu cuộc thi chưa được một tuần, trên trang điện tử của cuộc thi, ban tổ chức thông báo đã nhận được 4.039 bài thơ.
Điều này cũng là minh chứng cho những gì mà ấn bản “Mùa xuân của các nhà thơ” năm 2025 đã viết trên thông cáo báo chí của mình: “Thơ ca, chúng ta vẫn biết, xóa bỏ mọi khoảng cách”. Chỉ cần biết cách để lan tỏa, thơ ca sẽ trở thành cầu nối cộng đồng, xóa bỏ sự đơn điệu của cuộc sống thường ngày.
