Với lời kêu gọi viện trợ khiêm tốn này, tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh sẽ phải chấp nhận tình trạng “giật gấu vá vai” trong hoạt động nhân đạo của năm tới. LHQ thừa nhận mức ngân sách không mấy dồi dào này buộc cơ quan cứu trợ phải loại trừ hàng chục triệu người đang cần hỗ trợ khẩn cấp, do phải ưu tiên cho những trường hợp tuyệt vọng nhất.
Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách nhân đạo Tom Fletcher nhấn mạnh rằng, tình trạng cắt giảm khiến tổ chức đa phương này phải đưa ra những lựa chọn vô cùng khó khăn, do các lực lượng cứu trợ đang trong tình trạng quá tải và thiếu kinh phí. Năm ngoái, LHQ từng kêu gọi 47 tỷ USD cho năm 2025, nhưng con số này phải điều chỉnh giảm khi Mỹ và nhiều nhà tài trợ phương Tây bắt đầu thắt chặt hầu bao. Tính đến tháng 11/2025, LHQ mới nhận được vỏn vẹn 12 tỷ USD - mức thấp nhất trong 10 năm qua, chỉ đáp ứng hơn 25% nhu cầu thực tế.
Kế hoạch viện trợ nhân đạo năm 2026 xác định 87 triệu người thuộc nhóm ưu tiên, trong tổng số khoảng 250 triệu người cần hỗ trợ khẩn cấp. LHQ đặt mục tiêu hỗ trợ 135 triệu người, với tổng chi phí dự kiến 33 tỷ USD nếu có đủ nguồn lực. Trong đó, gói ngân sách lớn nhất trị giá bốn tỷ USD dành cho các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, chủ yếu tập trung vào Dải Gaza, nơi gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân đang mất nhà cửa và phụ thuộc vào viện trợ sau hai năm xung đột. Tiếp theo là Sudan và Syria.
Ông Fletcher cảnh báo các tổ chức nhân đạo đang đối mặt kịch bản u ám với nạn đói gia tăng, dịch bệnh lan rộng và xung đột, bạo lực ở mức kỷ lục. Phó Tổng Thư ký LHQ cho biết, kế hoạch viện trợ tập trung vào những nơi xảy ra cú sốc nghiêm trọng nhất, chẳng hạn như chiến tranh, thảm họa khí hậu, động đất, dịch bệnh, mất mùa. Số liệu của LHQ cho thấy, “xứ cờ hoa” vẫn là nhà tài trợ lớn nhất trong năm 2025, dù mức đóng góp giảm mạnh, với tỷ trọng hạ từ hơn 33% xuống còn 15,6% tổng nguồn hỗ trợ.