Không thể chủ quan

New Zealand đang hứng chịu làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 lần thứ chín kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia châu Đại Dương sáu năm trước.

Biếm họa: RODRIGO MINEU
Biếm họa: RODRIGO MINEU

Kết quả giám sát nước thải người bệnh cho thấy hỗn hợp các biến thể phụ của chủng Omicron vẫn xuất hiện trong cộng đồng nước này. Điều này có nghĩa làn sóng Covid-19 thứ chín tại New Zealand là sự kết hợp giữa tình trạng suy giảm miễn dịch, tiếp xúc trong không gian khép kín ở trường học, công sở với sự tiến hóa không ngừng của các biến thể virus SARS-CoV-2.

Tất nhiên, nhờ khả năng miễn dịch rộng rãi thông qua tiêm chủng, virus SARS-CoV-2 hiện cũng chỉ được so sánh mức độ nguy hại tương tự các loại virus đường hô hấp khác. New Zealand vốn đã ngừng công bố báo cáo cập nhật về số ca tử vong do Covid-19, nhưng dữ liệu trước đó cho thấy xu hướng giảm rõ rệt. Số ca tử vong giảm từ mức “đỉnh” 2.766 ca năm 2022 xuống còn 664 ca năm 2024 và tiếp tục giảm dần đều trước khi công tác thống kê chấm dứt hồi giữa năm ngoái.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa Covid-19 và cúm mùa là vô hại, cũng không thể chủ quan trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh. Cả hai loại virus này đều dẫn đến số ca bệnh đáng kể mỗi năm, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong ở các nhóm người có nguy cơ cao, gây áp lực lên hệ thống y tế. Giới chuyên gia cảnh báo virus vẫn tiếp tục tiến hóa và các đợt lây nhiễm định kỳ vẫn là đặc điểm của Covid-19 trong tương lai gần. Người lớn tuổi và người có bệnh nền vẫn có nguy cơ mắc bệnh nặng, đặc biệt một số người có thể mắc hội chứng Covid-19 kéo dài sau khi nhiễm bệnh.

Theo giới chuyên gia, dù không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh nhưng tiêm phòng vẫn là cách an toàn để tăng cường khả năng miễn dịch, nhất là với người lớn tuổi và người có hệ miễn dịch yếu. Tại New Zealand, người trên 80 tuổi có nguy cơ nhập viện do Covid-19 cao gấp hơn 10 lần so người dưới 60 tuổi và chiếm phần lớn số ca tử vong.

Các cơ sở y tế của New Zealand khuyến cáo nên tiêm phòng sáu tháng cho người trên 75 tuổi, tiêm hằng năm đối với nhóm tuổi 30-74. Trẻ em không cần tiêm phòng định kỳ trừ khi các em bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng hoặc mắc các bệnh lý nguy cơ cao khác.

Đối với những người xuất hiện các triệu chứng nhiễm Covid-19, thông điệp vẫn như cũ, đó là ở nhà để bảo vệ bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng.