Đây là kết quả đánh giá khoa học chuyên sâu, được tiến hành trong bối cảnh dư luận Pháp tranh luận về việc cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng số phổ biến, đặc biệt sau khi Australia vào tháng 12/2025 trở thành quốc gia đầu tiên cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các mạng xã hội và nhiều quốc gia khác cũng cân nhắc hành động tương tự.
Theo báo cáo, không phải là nguyên nhân duy nhất gây suy giảm sức khỏe tâm thần ở thanh - thiếu niên, nhưng việc sử dụng mạng xã hội có tác động tiêu cực là rõ ràng. Mạng xã hội có thể thúc đẩy các hành vi nguy hiểm và khuyến khích bắt nạt trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ gây chứng trầm cảm hoặc rối loạn ăn uống. Trẻ em gái phải chịu nhiều áp lực xã hội hơn liên quan định kiến về giới, nên dễ bị ảnh hưởng hơn từ mối nguy hiểm của mạng xã hội.
ANSES khuyến nghị “hành động từ nguồn gốc”, nghĩa là các nền tảng số phải thay đổi thuật toán cá nhân hóa, kỹ thuật và cài đặt mặc định theo hướng bảo đảm trẻ em chỉ có thể truy cập vào các mạng xã hội được thiết kế và cấu hình có thể bảo vệ trẻ em.
Báo cáo của ANSES được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Pháp ráo riết hoàn tất trong tháng 1 này để trình Quốc hội thông qua dự luật, với hai nội dung trung tâm là cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, dự kiến từ năm học 2026-2027 (bắt đầu từ tháng 9 tới); cấm sử dụng điện thoại di động trong trường trung học phổ thông, qua đó mở rộng các hạn chế đã áp dụng với trường tiểu học và trung học cơ sở.
Tổng thống Emmanuel Macron ủng hộ mạnh mẽ điều khoản cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều lần khẳng định việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước rủi ro mạng xã hội và là một ưu tiên chính trị. Theo ông, việc sử dụng mạng xã hội không kiểm soát góp phần làm gia tăng bạo lực và rạn nứt xã hội, cũng như các vấn đề về sức khỏe tâm thần trong giới trẻ.
Trong khi đó, đề xuất cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội cũng vấp phải những ý kiến trái chiều, cho rằng việc áp đặt giới hạn độ tuổi nghiêm ngặt có thể khiến trẻ bị ngắt kết nối xã hội, bị hạn chế quyền tiếp cận thông tin, bị tước đi cơ hội học hỏi kỹ năng số cần thiết…
Tuy nhiên, theo khảo sát của tổ chức Harris Interactive, đề xuất của chính phủ nhận được sự ủng hộ của khoảng 73% dân số Pháp. Với mục tiêu giúp học sinh tập trung tối đa vào việc học tập và tương tác trực tiếp, thay vì sống trong thế giới ảo, đây là nỗ lực tạo ra “lá chắn số” bảo vệ thế hệ trẻ.