Vừa lòng đôi bên

Mỹ và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận về giảm thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của nhau.

Biếm họa: METROINDIA
Biếm họa: METROINDIA

Theo đó, mức thuế Mỹ áp dụng với hàng hóa Ấn Độ sẽ giảm xuống 18% và có hiệu lực lập tức. Đổi lại, New Delhi cũng hạ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Washington xuống 0%. Việc hai nền kinh tế lớn dàn xếp ổn thỏa những mâu thuẫn thương mại được giới quan sát đánh giá là một cử chỉ “vừa lòng đôi bên”.

Sau cuộc điện đàm được cho là thẳng thắn và thực chất với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồ hởi thông báo, New Delhi đồng ý tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Mỹ khi “xứ cờ hoa” giảm thuế. Tiếp lời “ông chủ” Nhà Trắng, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor khẳng định mức thuế quan 18% sẽ là mức thuế cuối cùng mà Washington áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ. Ông Gor cho rằng, đây là bước khởi đầu của kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ - Ấn.

Thông báo của Tổng thống Mỹ là tin vui đối với người dân quốc gia Nam Á, bởi hồi tháng 8/2025, “ông chủ” Nhà Trắng quyết định áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Mỹ, chưa kể mức thuế đối ứng 25%, tức là mức thuế Washington đánh vào hàng hóa New Delhi lên tới 50%. Dù khá muộn màng nhưng động thái giảm thuế của Mỹ cũng giúp người dân Ấn Độ trút bỏ phần nào gánh nặng.

Từ bên kia bán cầu, Thủ tướng Modi bày tỏ hoan nghênh quyết định của phía Mỹ. Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Á tin tưởng việc Washington giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm “Made in India” sẽ mở ra những cơ hội to lớn cho hợp tác cùng có lợi giữa hai nước. Đổi lại, Ấn Độ cam kết từng bước dỡ bỏ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, đồng thời mở rộng nhập khẩu các sản phẩm chủ lực của “xứ cờ hoa”, bao gồm năng lượng, công nghệ, nông nghiệp và các mặt hàng chiến lược khác với giá trị khoảng 500 tỷ USD.

Động thái của Mỹ và Ấn Độ được xem là bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Giới phân tích nhận định, thỏa thuận trên không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ và doanh nghiệp Mỹ, mà còn có thể tái định hình dòng chảy năng lượng toàn cầu, tác động tới thị trường dầu mỏ và cục diện địa - chính trị thế giới.