Theo AFP, Tổng thống Macron nhấn mạnh việc lạm dụng internet, đặc biệt là mạng xã hội, đang khiến giới trẻ mất đi quãng thời gian quý giá để phát triển bản thân, hình thành thói quen ít vận động và trở nên xa lạ với việc đọc sách. Để thay thế sử dụng các thiết bị số thì cần hành động tích cực, qua đó tạo ra những lựa chọn lành mạnh cho giới trẻ, nhất là trẻ vị thành niên.
Tổng thống Pháp cũng nhấn mạnh internet vừa là công cụ hữu ích phục vụ học tập, vừa có thể trở thành “chất độc” nếu bị lạm dụng và gây nghiện. Ông cảnh báo nguy cơ gia tăng tình trạng cô lập, mất tập trung và lệ thuộc vào các thiết bị di động trong thế hệ trẻ, đồng thời đề xuất mỗi tháng dành một ngày hoàn toàn ngắt kết nối để “học lại cách sống không phụ thuộc vào màn hình”.
Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cùng lãnh đạo 12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Đức, Áo, Tây Ban Nha và Italy, Tổng thống Pháp đề nghị thúc đẩy các biện pháp hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội. Theo ông Macron, số quốc gia ủng hộ các biện pháp này đã tăng gấp đôi so năm ngoái, cho thấy xu hướng siết chặt quản lý đang lan rộng tại châu Âu.
Là một trong hai “đầu tàu” của EU, Pháp đang lên kế hoạch cấm người dùng dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, với mục tiêu đưa Paris trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trong EU triển khai biện pháp này. Hồi đầu năm nay, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật yêu cầu tất cả các nền tảng mạng xã hội từ chối đăng ký mới cho người dùng dưới 15 tuổi và tạm đình chỉ các tài khoản của trẻ em dưới độ tuổi này. Dù điện thoại di động đã bị cấm ở cấp trung học cơ sở, dự luật cũng đề xuất cấm sử dụng điện thoại di động ở cấp trung học phổ thông và dự kiến có hiệu lực từ tháng 9 tới.
Tuy việc thực thi vẫn đối mặt thách thức do vẫn còn ý kiến trái chiều cả ở Quốc hội Pháp lẫn xã hội, song đây vẫn là xu hướng tất yếu khi nhiều quốc gia khác, trong đó có Australia, Indonesia, Áo, Tây Ban Nha và Đan Mạch, cũng đã có động thái tương tự. Trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về tác động tới sức khỏe tinh thần, việc cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội vẫn được xem là bước đi cần thiết.