Eden Hazard giã từ sự nghiệp

Hai thập kỷ sau, sau khi bùng nổ với Lille và gặt hái nhiều thành công ở Chelsea, Hazard tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá. Hôm 10/10, Eden Hazard thông báo nghỉ thi đấu theo cách chẳng người hâm mộ nào muốn nghe.
0:00 / 0:00
0:00
Chấn thương liên tục khiến Eden Hazard không thể ra sân thi đấu thường xuyên.
Chấn thương liên tục khiến Eden Hazard không thể ra sân thi đấu thường xuyên.

Lần duy nhất trường công lập Lavoisier giành chức vô địch bóng đá trung học quốc gia là năm mà Eden Hazard ở đó. Anh là thiếu niên thuộc học viện Lille (Pháp), được các giáo viên mô tả “rất chăm chỉ và khiêm tốn, chưa bao giờ khoe khoang mình giỏi thế nào. Hazard nghỉ hưu ở tuổi 32 và chỉ bốn mùa giải sau khi ký hợp đồng với Real Madrid. Anh đưa ra quyết định trong tình trạng mắt cá chân bị vỡ, với cái đầu bình yên sau khi chấp nhận rằng, cơ thể mình không bao giờ còn như xưa, vì tình huống va chạm với người đồng hương Thomas Meunier, trong trận Real Madrid - PSG ở Champions League 2019. “Bạn phải lắng nghe chính mình và nói đủ vào đúng thời điểm”, anh đề cập.

“Anh ấy không đáng phải chịu như vậy”, các thành viên của Real Madrid dành nhiều tình cảm cho Hazard. Điều bất hạnh khiến anh mất nhiều thời gian ở bệnh xá và trên băng ghế dự bị hơn là trên sân cỏ. CLB luôn tôn trọng và ủng hộ anh. “Eden không ngừng cố gắng. Anh ấy đã thử hàng nghìn phương pháp điều trị, các bài tập khác nhau... Nhưng không hiệu quả”, đội ngũ thể thao Madrid tiếc nuối.

Hazard cập bến Thủ đô Tây Ban Nha tháng 6/2019, sau sự nài nỉ của Zinedine Zidane, người sớm nhắc Chủ tịch Florentino Perez và giới lãnh đạo về tài năng của anh khi còn ở Lille. Cristiano Ronaldo rời đi năm 2018 và Hazard là lựa chọn hợp lý nhất để thay thế. Anh 28 tuổi, được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ hai ở World Cup 2018, là ngôi sao số một Premier League… 50.000 người có mặt trên khán đài sân Bernabeu theo dõi màn ra mắt của anh.

Số 7 trên lưng, 100 triệu euro cho Chelsea (sau này trả thêm 15 triệu euro, anh hiện vẫn giữ kỷ lục đắt giá nhất lịch sử CLB). Nhưng tất cả sai ngay từ đầu. Hazard đạt phong độ không tốt trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa 2019/2020. Anh chưa bao giờ chăm chỉ rèn luyện thể chất trong mùa hè. Anh “cải thiện nhờ chơi game”, như nhiều đồng đội cũ ở Chelsea tiết lộ. Điều đó khiến Hazard gặp vấn đề về cơ trong chuyến du đấu. Khi bắt đầu lấy lại vóc dáng, Meunier xuất hiện và mắt cá anh bị hỏng.

Trong bốn mùa, Hazard dự 76 trận và ghi 7 bàn cho Real Madrid. Anh không đá trận “El Clasico” nào với Barcelona, ​​​​không đá chung kết Champions League 2019 ở Paris, cũng như chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu hay chung kết Cúp nhà Vua. Anh vắng mặt các trận này vì chấn thương hoặc thể lực không đủ.

“Tôi đã biến ước mơ của mình thành hiện thực, thi đấu và tận hưởng niềm vui trên khắp thế giới. Bây giờ là lúc để tận hưởng niềm vui bên những người thân yêu và có những trải nghiệm mới”, Hazard thoải mái. Anh không bao giờ phải thi đấu với những cơn đau hành hạ nữa.