Tại cuộc họp kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thi công giai đoạn nước rút với công trình Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình, ngày 29/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, việc đưa bệnh viện vào hoạt động đúng tiến độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phục vụ người dân khu vực và giảm tải cho tuyến Trung ương, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và cam kết với Chính phủ.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 hoạt động vào 10/7
Ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án công trình y tế cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đang tập trung hoàn thiện những nhóm nhiệm vụ cuối cùng của dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Các công việc trọng tâm gồm hoàn thiện hồ sơ, lập, thẩm tra và phê duyệt dự toán, bản vẽ điều chỉnh; thanh toán khối lượng hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ giải ngân; bàn giao hồ sơ cho bệnh viện. Đồng thời tổ chức đấu thầu, mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế.
Tại công trường, các nhà thầu đang tăng tốc hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo cả thiết kế ban đầu và phương án điều chỉnh, đồng thời chạy thử liên động các hệ thống kỹ thuật để bảo đảm đủ điều kiện vận hành đồng bộ trước khi bàn giao.
Theo ông Hoàng Cương, hàng loạt hạng mục đang được thi công nước rút và dự kiến hoàn thành trước ngày 5/7. Đối với hạng mục công nghệ thông tin và trang thiết bị phục vụ vận hành, ban quản lý đang hoàn thiện các hệ thống thiết bị văn phòng, xếp hàng xác thực, biển báo điện tử, hội chẩn từ xa, hội nghị truyền hình, truyền hình cáp, kiểm soát ra vào, kiểm soát bãi đỗ xe, màn hình PACS cùng nhiều thiết bị kỹ thuật liên quan. Sau khi hoàn thành lắp đặt, các hệ thống sẽ được chạy thử đồng bộ và xây dựng phương án vận hành, trước khi bàn giao đưa bệnh viện vào hoạt động.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ triển khai giai đoạn đầu với 300 giường bệnh và khoảng 400 nhân viên y tế được bố trí luân phiên đến đây làm việc. PGS, TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời cam kết huy động tối đa nhân lực, tăng cường giám sát và thi công liên tục để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ phục vụ lễ khai trương chính thức vận hành Bệnh viện cơ sở Ninh Bình.
Phát huy vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực
Trước đó, ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, được kỳ vọng nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn. Gần 1.300 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ đầu ngành và đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội được điều động làm việc tại cơ sở Ninh Bình.
Hiện tại, mỗi ngày hơn 300 y, bác sĩ túc trực tại đây. Khoảng cách 60 km từ cơ sở 1 Hà Nội đến cơ sở 2 Ninh Bình đặt ra vấn đề hậu cần bao gồm phương tiện đi lại cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Một đoàn tàu chuyên biệt hoạt động cố định từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, được bố trí phục vụ đưa đón nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 26/6, di chuyển Hà Nội - Ninh Bình và ngược lại. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một đoàn tàu được tổ chức chuyên đưa đón y, bác sĩ đi làm hằng ngày.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ được xây dựng theo nguyên tắc “một Bạch Mai thống nhất”, đồng bộ về chuyên môn, nhân lực, quản trị, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ. Bệnh viện định hướng phát triển mô hình “bệnh viện thông minh” đầu tiên trong hệ thống y tế công lập, với các phần mềm quản lý được kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình, hỗ trợ quản lý và chăm sóc người bệnh hiệu quả hơn. Tại cơ sở Ninh Bình, hệ thống cấp cứu được tổ chức theo mô hình liên hoàn từ tiếp nhận, phân loại, hồi sức ban đầu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp chuyên sâu đến điều trị hồi sức tích cực. Bên cạnh chuẩn bị nguồn nhân lực, máy móc, trang thiết bị, các phương án bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh cũng như chỗ ở, đi lại cho cán bộ, nhân viên được chuẩn bị chi tiết.
Đối với nhiều người dân ở Ninh Bình và khu vực lân cận, việc được khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 không chỉ giúp tiếp cận các bác sĩ cấp chuyên sâu, mà còn giảm đáng kể thời gian, chi phí và gánh nặng đi lại. Như bà Phạm Thị Mai (xã Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình), một bệnh nhân đến khám bệnh ngày đầu tiên chia sẻ: “Trước đây mỗi lần tái khám tôi đều phải lên Hà Nội, rất vất vả và tốn kém. Hôm nay được khám tại quê hương mình, lại được các bác sĩ giỏi của Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, bà con chúng tôi mừng lắm”.
Theo Bệnh viện Bạch Mai, chỉ trong ngày đầu tiên chính thức đi vào hoạt động, cơ sở 2 tại Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 1.500 lượt khám, chữa bệnh, đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi sau nhiều năm chờ đợi và hoàn thiện dự án. Theo PGS, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, mục tiêu của Bệnh viện Bạch Mai khi đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là đưa các chuyên khoa mũi nhọn như đột quỵ, tim mạch, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa và chẩn đoán hình ảnh chất lượng cao đến gần người dân hơn.
Khi khoảng cách địa lý được rút ngắn, “thời gian vàng” được giữ lại cho người bệnh. Đó chính là yếu tố quyết định để giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống sau điều trị cho người bệnh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, sau nhiều năm đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là giai đoạn dự án phải tạm dừng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nghị quyết số 34 của Chính phủ, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã được tháo gỡ để hoàn thành và đưa vào hoạt động. Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32 ngày 25/6/2026 về các cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động, cũng đã tạo điều kiện quan trọng để dự án chính thức hoàn thành và phục vụ người dân.