Đón đọc Thời Nay số 1490, phát hành thứ năm, ngày 25/4

Tháng hành động vì An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới” diễn ra trên cả nước từ ngày 15/4 và kéo dài đến 15/5, với mục tiêu lớn nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đề cập nội dung này, trang nhất có bài Kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
Đón đọc Thời Nay số 1490, phát hành thứ năm, ngày 25/4

Thủ tướng Chỉnh phủ vừa ra Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình kinh tế - xã hội nước ta ba tháng đầu năm 2024 tiếp tục phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của cả năm 2024. Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ năm 2024 tập trung vào nhóm giải pháp trọng tâm giải quyết các nhiệm vụ lớn trong năm. Tập trung vào nhóm giải pháp trọng tâm, bài trên mục Thời đàm.

Theo đại diện ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, năm học 2024 - 2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng mạnh. Dự kiến số lượng học sinh vào lớp 1 tăng 7.000; học sinh vào lớp 6 tăng 58.000; học sinh vào lớp 10 tăng 5.000 (so với năm học 2023-2024). Đó cũng là nội dung của Tăng tính minh bạch tuyển sinh đầu cấp, bài trên trang 3.

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Nam tích cực xóa nhà tạm, nhà dột nát và thay thế bằng các căn nhà chất lượng hơn cho nhiều khu vực dân cư miền núi nhằm cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng. Thực tế này được phản ánh trong Tích cực xóa nhà tạm cho đồng bào, bài trên mục Vấn đề hôm nay.

Với sự năng động, nhiều sinh viên hiện nay đã có thể tổ chức những sự kiện văn hóa, nghệ thuật được chú ý. Một số sự kiện vừa diễn ra cho thấy sự chuẩn bị cẩn thận cũng như sự sáng tạo của các bạn trẻ. Sinh viên tự tin tổ chức sự kiện văn nghệ, bài trang Văn hóa - Văn nghệ.

Phiên họp của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) về rác thải nhựa đã chính thức diễn ra tại Ottawa (Canada), với sự tham dự của các nhà đàm phán đến từ 176 quốc gia. Mục tiêu chính của phiên lần này là tiến tới hoàn tất thỏa thuận về một hiệp ước toàn cầu nhằm loại bỏ ô nhiễm nhựa vào cuối năm nay. Để đạt được mục tiêu đó, các nhà đàm phán sẽ phải có được một thỏa hiệp toàn diện mang tính ràng buộc về pháp lý đối với rác thải nhựa. Sự kiện sẽ được phân tích trong Không thể trì hoãn, bài trên mục Tiêu điểm & Dư luận.

Thời Nay còn nhiều tin, bài hấp dẫn khác.