Chiều 18/7, Hà Nội kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp. Cổng trường dần vắng người, nhưng danh sách tuyển sinh ở nhiều trường vẫn tiếp tục được rà soát lại. Việc rà soát dân cư, chuẩn hóa dữ liệu và phối hợp giữa các đơn vị đã được triển khai từ trước mùa tuyển sinh. Nhưng chỉ sau khi phụ huynh hoàn tất nộp hồ sơ tại trường, số học sinh thực tế nhập học và phần chỉ tiêu còn lại mới hiện ra tương đối đầy đủ. Mùa tuyển sinh đầu cấp năm nay cũng cho thấy chuyển đổi số giúp việc phân tuyến minh bạch và hợp lý hơn.
Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chương Dương Nguyễn Thị Vân Hồng cho biết, từ kết quả rà soát, nhà trường tiếp tục xử lý những thông tin còn vướng và chuẩn bị tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Theo kế hoạch của Hà Nội, đợt tuyển sinh bổ sung dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 và 22/7.
Một thay đổi đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là phần việc xác minh dữ liệu. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường không yêu cầu cha mẹ học sinh nộp thêm giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân ngoài thành phần hồ sơ quy định. Nhà trường chủ động đối chiếu dữ liệu hiện có; trường hợp cần làm rõ được phối hợp xử lý với chính quyền cơ sở và lực lượng công an. Như vậy, một suất học chưa được xác định đầy đủ ở thời điểm phụ huynh hoàn thành đăng ký trực tuyến mà còn phải đi qua bước xác nhận nhập học thực tế, đối chiếu dữ liệu, cân đối chỉ tiêu và xử lý những trường hợp thông tin đời thật không trùng khít với hệ thống.
Những ngày cuối của mùa tuyển sinh, một số hồ sơ vẫn phải rà soát thêm. Không phải vì sai quy định, mà do dữ liệu cần được đối chiếu với thực tế. Có gia đình vừa chuyển nơi cư trú nhưng thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa kịp cập nhật. Có khu dân cư mới, địa chỉ chưa có số nhà hoặc còn thiếu dữ liệu nên bản đồ số chưa thể định vị chính xác. Theo Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Thịnh Liệt Nguyễn Thị Minh Xuân, đây là một trong những nguyên nhân khiến một số trường hợp phải xác minh trước khi hoàn tất tuyển sinh.
Nhưng ngay cả khi những thông tin ấy đã được làm rõ, việc chọn trường vẫn chưa phải đã xong. Điều nhiều phụ huynh cân nhắc không chỉ là khoảng cách từ nhà đến trường, mà còn ở việc liệu ngôi trường có phù hợp với điều kiện của gia đình hay không? Anh Đỗ Quang Toàn, phường Hoàng Mai chia sẻ: “Khoảng cách địa lý chưa phải là yếu tố quyết định. Nếu chỉ nhìn trên bản đồ, trường A có thể gần hơn, song gia đình tôi tìm trường có bán trú để bố mẹ yên tâm đi làm”.
Thực tế cũng cho thấy, trên cùng phố Lò Đúc (Hà Nội), hai trường tiểu học chỉ cách nhau chưa đầy một ki-lô-mét nhưng nhiều năm có kết quả tuyển sinh rất khác nhau. Một trường luôn có số học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu, trong khi trường còn lại chỉ tuyển được hai đến ba lớp, sĩ số khoảng 25-30 học sinh/lớp. Như vậy, sự lựa chọn của phụ huynh đã phần nào phản ánh chất lượng giáo dục ở mỗi nhà trường.
Theo Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Thanh Lâm B Ngô Lương Ngọc, nhà trường đều phải nỗ lực thay đổi để đáp ứng ngày một tốt hơn kỳ vọng và niềm tin của phụ huynh học sinh vào chất lượng giáo dục ở nơi họ gửi gắm con em mình.
Rồi đợt tuyển sinh bổ sung sẽ khép lại, nhưng điều đáng để nhìn lại trong mùa tuyển sinh năm nay còn nằm ở chính những dữ liệu phát sinh trong suốt quá trình tuyển sinh để từ đó xác định nơi nào đang chịu sức ép để có cơ sở điều chỉnh quy hoạch và đầu tư trong thời gian tới.
Tại một số địa bàn của Hà Nội sau sắp xếp đơn vị hành chính, dân số tăng nhanh hơn khả năng mở rộng mạng lưới trường lớp. Riêng xã Thanh Trì có khoảng 1.029 học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, trong khi các trường công lập chỉ có khoảng 600 chỉ tiêu. Thêm nữa, theo Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nghiêm Văn Bình, những dữ liệu phát sinh sau tuyển sinh sẽ được tổng hợp để phục vụ rà soát phương án tuyển sinh năm sau ■