Đẩy nhanh tốc độ về mọi mặt
Chỉ tính từ 18 giờ ngày 2 đến 18 giờ ngày 3/7, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 714 ca dương tính mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 trong đợt bùng dịch thứ tư này lên hơn 5.000 người. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thành phố đã thay đổi chiến lược điều tra, truy vết, khoanh vùng trong đợt cao điểm. Theo đó, 100% ca F0 phải được khởi động điều tra trong vòng một giờ sau khi nhận được thông tin. Các F1 phải có kết quả xét nghiệm trong 12 giờ, các F2 và mẫu xét nghiệm ổ dịch phải có kết quả trong 24 giờ.
TP Hồ Chí Minh còn dự kiến mỗi ngày triển khai 150 nghìn - 200 nghìn mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh virus SARS-CoV-2 cùng với quy trình lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đã và đang triển khai. Như vậy, trung bình mỗi quận, huyện sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh 6.000 - 8.000 mẫu/ngày; riêng TP Thủ Đức sẽ thực hiện trung bình 18 nghìn - 24 nghìn mẫu/ngày. Đến nay, TP Hồ Chí Minh đã thành lập 1.000 đội lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 diện rộng với 3.000 nhân viên y tế, 6.000 sinh viên y khoa cùng hơn 4.000 thanh niên tình nguyện. Công tác lấy mẫu diện rộng đang được triển khai tại nhiều quận, huyện.
Thời gian tới, các trường hợp F1 truy vết từ ca F0 sẽ được xét nghiệm nhanh, đồng thời lấy mẫu đơn RT-PCR. Nếu kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, quá trình điều tra dịch tễ các trường hợp tiếp xúc gần của các ca này sẽ được tiến hành khẩn trương để chuyển cách ly, xét nghiệm trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR nhằm tránh nguy cơ ủ bệnh, lây lan nhanh trong cộng đồng. Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, để khống chế dịch và thực hiện mục tiêu “kép”, thành phố cần tăng cường tối đa việc truy vết đồng thời đẩy nhanh tối đa tốc độ, nâng cao hiệu quả xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm. Trong đó, việc sử dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên là giải pháp quan trọng góp phần hỗ trợ công tác truy vết, phát hiện trường hợp dương tính sớm.
Chuẩn bị kỹ cho kỳ thi lớn
Coi trọng công tác vệ sinh, khử khuẩn; phân luồng khoa học tại điểm thi; hạn chế tụ tập trước phòng thi và khu vực thi; áp dụng triệt để 5K; lên phương án xử lý với những trường hợp ho, sốt, khó thở; tổ chức thu bài không tập trung đông người… Đây là những giải pháp căn bản mà mỗi điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP Hồ Chí Minh được yêu cầu phải tuân thủ. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) thành phố còn yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện, các trường học thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm cao nhất mức độ an toàn cho thí sinh, phụ huynh và cán bộ coi thi.
Ông Phạm Phương Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Trưởng điểm thi THPT Thủ Đức cho biết, công tác phòng, chống dịch đang được triển khai đồng bộ với nhiều kế hoạch cụ thể. Các điểm thi xây dựng phương án, kịch bản và dự trù nhiều tình huống phát sinh để tổ chức kỳ thi an toàn nhất trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Điểm thi THPT Thủ Đức năm nay có 696 thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ thí sinh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tập trung tại điểm thi chiếm 99,5%. Lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi và những cá nhân tham gia hỗ trợ cho điểm thi này cũng đã tham gia quá trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu. “Phụ huynh cần có kế hoạch đưa đón con tuân thủ nghiêm quy định 5K cùng hướng dẫn của lực lương công an, tình nguyện viên tại điểm thi. Đừng vì sốt ruột mà đi sớm tập trung đông trước điểm thi gây ùn tắc giao thông và không bảo đảm phòng, chống dịch. Thí sinh cần có sự chuẩn bị về các vật dụng, dụng cụ mang đi thi, như giấy báo thi, căn cước công dân, giấy xác nhận đã xét nghiệm Covid-19... để nhanh chóng vào điểm thi, tránh tập trung đông người. Trước, trong và sau khi thi đều tuân thủ nghiêm túc quy tắc phòng, chống dịch”, ông Bình nói thêm.
Năm nay, TP Hồ Chí Minh có 88.774 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh đã huy động 12.402 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi tại 155 điểm thi trên toàn địa bàn thành phố. Công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho từng cá nhân liên quan đã được triển khai tập trung vào cuối tuần qua. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, chỉ những cá nhân có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính mới được tham gia kỳ thi này. Sau khi lấy mẫu, mỗi thí sinh đều được cấp giấy đã hoàn thành xét nghiệm Covid-19 nên buộc phải trình giấy này cùng thẻ dự thi mới được vào thi. Nếu không, xem như thí sinh sẽ thi đợt 2. Những thí sinh ở tỉnh, không kịp lấy mẫu xét nghiệm tập trung tại TP Hồ Chí Minh đợt này phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính tại các cơ sở y tế địa phương mới được dự thi.