Người Cao Lan kể chuyện xuống đồng

Trong không khí rộn ràng của chương trình “Xuân khắp mọi miền đất nước” đang được tổ chức tại Làng Văn hóa, Du lịch các Dân tộc Việt Nam, hoạt động tái hiện lễ xuống đồng (lồng tồng) của người Cao Lan (Sán Chay) ở Yên Lãng (Phú Thọ) giới thiệu nghi thức thiêng liêng đánh thức mùa vụ mới.

Chu đáo chuẩn bị lễ vật.
Chu đáo chuẩn bị lễ vật.

Lễ hội thường diễn ra từ ngày 12-15 tháng Giêng Âm lịch. Mở đầu là lễ dâng hương cầu cho năm mới mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, no ấm đến mọi nhà. Khi bài cúng chấm dứt, thầy cúng dẫn đầu đoàn người xuống đồng cày những đường đầu tiên và gieo hạt mở đầu cho mùa sản xuất mới trước sự chứng kiến của dân làng và người dân ở địa bàn lân cận.

Phần hội tiếp nối bằng không khí tưng bừng của ném còn, đi cà kheo, chơi đu… xen lẫn những điệu nhảy tắc xình độc đáo. Những bước chân nhẹ mà dứt khoát, động tác tay mềm mại tạo nên bức tranh sắc màu chuyển động của miền sơn cước. Âm hưởng ấy hòa cùng điệu hát sình ca, lối hát giao duyên đối đáp mộc mạc, giàu hình ảnh. Ngày hội xuống đồng trở thành ký ức văn hóa sống động, nối dài bản sắc trong nhịp sống hôm nay.

42.jpg
Treo vật phẩm lên cây nêu, ước mong một năm tươi tốt.
4bs1.jpg
Lễ hội được bà con Cao Lan chuẩn bị từ nhiều ngày trước.
43.jpg
Thầy cúng dâng hương mời thần linh về dự lễ.
45.jpg
Thầy cúng dẫn "trâu" xuống đồng thực hiện đường cày đầu tiên.
4bs2.jpg
Nghi thức thiêng liêng được đồng bào Cao Lan gìn giữ qua nhiều đời.
47.jpg
Thầy cúng tung còn mong ước mọi điều tốt đẹp đến với dân làng.
44.jpg
Điệu nhảy tắc xình thể hiện mong ước mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, nhà nhà no ấm.
48.jpg
Các trò chơi câu hát tạo không khí rộn ràng của lễ hội.