Đề phòng tai nạn thương tích từ cây xanh

Chuẩn bị bước vào mùa hè rực lửa, ngước nhìn lên những tán cây xanh vừa qua những ngày xuân tỏa tán xanh mướt, thấy lòng dịu lại.
0:00 / 0:00
0:00

Nơi nào có cây xanh, nơi đó có bóng mát và giúp con người đỡ gánh chịu những cơn nắng nóng gay gắt… Việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh cần được thường xuyên quan tâm, nhất là ở các đô thị, khu dân cư đông đúc và các trường học, cơ sở giáo dục.

Thực tế, đã từng xảy ra những vụ tai nạn do cây xanh gây ra. Đơn cử, vào khoảng 7 giờ sáng một ngày đầu tháng 4, cây điệp ở sát tường rào Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) bỗng dưng bật gốc, khiến một học sinh và 5 người lớn bị thương, 9 chiếc xe máy cũng bị hư hỏng.

Để phòng tránh tai nạn thương tích từ cây xanh, một số trường đã rà soát thực trạng cây xanh trong khuôn viên. Nhiều bất ngờ đã xảy ra. Như ở Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Khi nhà trường mời Công ty Cây xanh thành phố đến kiểm tra, công ty đề xuất loại bỏ ba cây phượng vì đã có dấu hiệu bị mục và rỗng ruột, dễ gây nguy hiểm cho học sinh. Nhìn bên ngoài, những cây phượng có số năm tuổi từ 10-30 năm này đều đang xanh tốt, mùa hè vẫn nở hoa rực rỡ. Vì thế, ai cũng thấy tiếc nếu khuôn viên nhà trường mất đi những cây phượng gắn với tuổi học trò. Thế nhưng, với tư vấn của chuyên gia thì không thể không quan tâm. Kết quả, khi thợ chặt cây, ai cũng bất ngờ khi ba cây phượng bên ngoài vẫn tươi xanh nhưng bên trong thân mục rỗng nghiêm trọng, có cây đường kính mục rỗng lên tới hơn 40cm.

Việc phát hiện kịp thời này đã ngăn chặn được nguy cơ thương vong cho thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh của một trường học tại TP Hồ Chí Minh. Nhưng từ những vụ việc liên quan tới cây xanh như vừa kể ở trên cũng cần đặt ra vấn đề: Các trường học, cơ sở giáo dục khác trong cả nước cần quan tâm đến hệ thống cây xanh trong khu vực khuôn viên trường học, cơ sở giáo dục mình quản lý.

Nhìn rộng ra, các đô thị, khu dân cư cũng cần có kế hoạch định kỳ kiểm tra, “thăm khám” hệ thống cây xanh, đó là những gốc cây cổ thụ, những loài cây khi gãy đổ thường có nguy cơ gây ra tai nạn, thương tích cho con người... Chỉ nhờ sự quan tâm sát sao, cây xanh mới tiếp tục tỏa bóng mát phục vụ con người; và tránh đi những hậu quả tai hại mà cây xanh “vô tình” gây ra - nhất là không lâu nữa, nhiều nơi trên cả nước sẽ có những trận mưa rào, thậm chí mưa bão…