Diễn đàn hợp tác quan trọng của khu vực
Sự kiện được tổ chức trực tiếp trở lại sau hơn ba năm bùng phát đại dịch Covid-19, lại càng có ý nghĩa hơn khi ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, đồng thời đánh dấu mốc tròn 20 năm tổ chức CAEXPO và CABIS. Thủ tướng năm nước: Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Lào, Malaysia, Phó Tổng thống Indonesia, Phó Thủ tướng Thái Lan, Tổng Thư ký ASEAN và hàng trăm quan chức cấp bộ trưởng, lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực tham dự lễ khai mạc, cho thấy vai trò của một diễn đàn hợp tác kinh tế-thương mại quan trọng của khu vực.
Gần 20 diễn đàn cấp cao đã được tổ chức, xoay quanh các chủ đề như triển vọng phiên bản 3.0 Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc, cơ hội từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), hợp tác trong các lĩnh vực thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn..., hướng tới những nhận thức chung về tăng cường kết nối chiến lược, mở cửa và tạo dựng nền tảng hợp tác, nắm bắt những xu thế hợp tác mới, nhằm xây dựng trung tâm tăng trưởng kinh tế ở khu vực.
Với diện tích trưng bày hơn 100.000 m2, hội chợ năm nay thu hút gần 2.000 doanh nghiệp, tăng 18,2% so năm ngoái, trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, mang đến các sản phẩm thế mạnh, các công nghệ mới tiêu biểu cho xu hướng sản xuất và tiêu dùng trong khu vực. Qua đó, các doanh nghiệp đã ký kết 470 dự án hợp tác đầu tư, với tổng giá trị 487,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 69,6 tỷ USD), trong đó có hơn 65% là các dự án đầu tư cho sản xuất-chế tạo; lập kỷ lục về số lượng dự án, tổng số vốn đầu tư cũng như tỷ trọng đầu tư cho sản xuất-chế tạo qua các kỳ hội chợ.
20 năm qua, CAEXPO và CABIS phát huy vai trò tích cực trong đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc và hợp tác toàn diện giữa các nước trong khu vực, góp phần đưa ASEAN và Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất, đối tác đầu tư hàng đầu của nhau. CAEXPO và CABIS năm nay thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc hướng tới phiên bản 3.0 của Hiệp định thương mại tự do, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả chuỗi ngành nghề, phát huy lợi thế phát triển và tạo thêm các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế khu vực.
Khẳng định dấu ấn Việt Nam
Dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự CAEXPO và CABIS đúng vào dịp Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008-2023), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Cường; tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh; dự và phát biểu tại Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS; khai trương và tham quan Khu gian hàng thương mại Việt Nam, thăm một số gian hàng của các địa phương Việt Nam, các đối tác Trung Quốc và ASEAN; tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực đường sắt, điện lực, viễn thông, xây dựng...
Các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đã góp phần củng cố tin cậy chính trị và quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc thông qua tiếp nối đà giao lưu, tiếp xúc cấp cao mật thiết giữa hai bên thời gian qua, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; tăng cường hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Trung Quốc, với việc đi sâu trao đổi về các biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác với trọng tâm là kinh tế-thương mại, kết nối giao thông nhằm phát huy đầy đủ tính bổ trợ của hai nền kinh tế; thể hiện đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong hợp tác ASEAN và ASEAN-Trung Quốc qua việc tham gia hiệu quả cơ chế hợp tác kinh tế-thương mại quan trọng giữa Trung Quốc và ASEAN.
Với chủ đề "Việt Nam-Cửa ngõ vào Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc", Khu gian hàng Việt Nam nằm ở vị trí trang trọng, được trang trí nổi bật và thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, nhất là các nhà nhập khẩu, người tiêu dùng Trung Quốc và các nước ASEAN. Tiếp nối các kỳ hội chợ trước đây, năm nay, đoàn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN, chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc, với tổng cộng hơn 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, trưng bày tại hơn 200 gian hàng có tổng diện tích khoảng 5.000m2. Một số địa phương như Sơn La, Quảng Ninh có gian hàng riêng, để quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh thu hút đầu tư, du lịch.
Các doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến hội chợ nhiều mặt hàng thế mạnh như nông sản, thủy hải sản, thực phẩm, giày dép, đồ gia dụng, may mặc, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ..., với chất lượng tốt, chủng loại đa dạng, mẫu mã đẹp mắt, phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng. Trong suốt bốn ngày diễn ra hội chợ, các gian hàng của Việt Nam, nhất là các sản phẩm như sầu riêng, cà-phê, đồ gỗ thu hút rất đông khách tham quan, trải nghiệm và đặt hàng.
Việc tích cực tham gia CAEXPO và CABIS không chỉ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam cơ hội quảng bá thương hiệu sản phẩm, kết nối giao thương, mở rộng thị trường; mà còn góp phần khẳng định dấu ấn và vị thế Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, cũng như cửa ngõ thông thương và hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN.