Dấu ấn nhân tố mới

Trận giao hữu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) với Singapore đã mang lại kết quả đáng hài lòng cho thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ bởi thắng lợi đậm đà 4-0 mà còn vì những yếu tố khác đạt mức yêu cầu, như sự kết nối liền lạc giữa các cầu thủ cũ và mới cũng như giữa các tuyến cùng những cải thiện trong lối chơi khi đội hình có nhiều thay đổi so với các năm qua.
0:00 / 0:00
0:00
Văn Quyết trở lại ấn tượng. Ảnh: VFF
Văn Quyết trở lại ấn tượng. Ảnh: VFF

Điều đáng mừng ở trận giao hữu này trước tiên ở việc HLV Park đã đưa ra đội hình xuất phát gồm nhiều cầu thủ lần đầu khoác áo ĐTVN. Nhưng quan trọng hơn, những cầu thủ trẻ được HLV Park Hang-seo tung vào trận đã không phụ lòng tin của BHL với những thể hiện rất tốt trên sân. Thanh Nhân chỉ mất 5 phút sau khi vào sân để có pha ghi bàn quyết đoán từ cánh trái, trong khi Văn Khang cũng chỉ mất ít phút để chớp thời cơ dứt điểm thành công với bàn thắng thứ 4 của trận đấu. Chơi ở vị trí cao nhất, Nhâm Mạnh Dũng dù không ghi bàn nhưng cho thấy khả năng chạy chỗ săn bàn rất nhạy bén. Ở hàng tiền vệ, hai cầu thủ U20 Đình Duy và Duy Cương thể hiện khả năng tranh chấp mạnh mẽ và chắc chắn, Đình Duy thậm chí còn lên tham gia tiến công với vai trò như tiền đạo thứ hai. Một nhân tố “mới mà cũ” là Văn Quyết đã chơi một trận khá xuất sắc, ngoài việc ghi bàn mở tỷ số, Văn Quyết còn đóng vai trò dẫn dắt trận đấu với nhiều đường chuyền sắc sảo cho các tiền đạo. Thể hiện chuyên môn của Văn Quyết ở trận đấu này gợi mở ý tưởng về việc sử dụng anh tại AFF Cup sắp tới trong vai trò tổ chức lối chơi điều mà cả Quang Hải và Công Phượng từng được HLV Park Hang-seo tin tưởng giao phó trách nhiệm nhưng chưa thể hiện được.

Một trận giao hữu chưa nói lên được nhiều điều, nhất là khi Singapore “giấu bài”, không đưa nhiều trụ cột ra sân cũng như không thể hiện lối chơi quyết liệt thường thấy. ĐTVN và HLV Park chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm trước AFF Cup để hoàn thiện bộ khung và lối chơi. Dù vậy đã thấy những tín hiệu đáng hy vọng về một lứa cầu thủ mới nhiều khát khao và sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ cùng lứa đàn anh ở đội tuyển quốc gia, miễn là họ được trao niềm tin.