Cơ hội để tiếp nhận

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ bảy (HANIF VII) sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/11 với khẩu hiệu "Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh", do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00

Sẽ có nhiều hoạt động như giao lưu các nghệ sĩ, đoàn làm phim với khán giả; dự thi phim dài, phim ngắn, chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới, cùng hai hội thảo "Tiêu điểm điện ảnh Đức" và "Phát triển sản xuất phim khai thác đề tài lịch sử và chuyển thể từ tác phẩm văn học"… Các điểm chiếu phim dự liên hoan như Trung tâm Chiếu phim quốc gia, một số rạp của CGV, BHD Phạm Ngọc Thạch… và hai đêm cineshow dự kiến tổ chức tại khu phố đi bộ hứa hẹn sẽ tạo nên không khí sôi nổi cho sự kiện quốc tế này.

Đã qua sáu lần tổ chức, và mỗi lần liên hoan phim quốc tế đều có những hiệu quả được ghi nhận. Cái nhìn của giới làm nghề và nghiên cứu phim ảnh sẽ đọc ra những tác động, ảnh hưởng tích cực của sân chơi mới này đối với sự phát triển điện ảnh nước nhà những năm gần đây.

Một điều đáng suy ngẫm, liên hoan với ý nghĩa chính là sự hiện diện, so tài của các bộ phim, các ngôi sao diễn viên, đạo diễn…, thì hoạt động chiếu phim và chấm chọn đã được thực hiện với phần lớn thời gian. Bên cạnh đó, theo nhu cầu phát triển nghề nghiệp, nhu cầu hợp tác và cơ hội kéo gần lại giữa nghệ thuật điện ảnh với đại chúng, thì đã có nhiều hơn các sự kiện giao lưu, tương tác, trao đổi giữa các nhà làm phim, đơn vị quản lý, kinh doanh, các nghệ sĩ, khán giả.

Nhưng rất cần coi sân chơi này như một cơ hội chuyên môn, cơ hội học thuật quan trọng, góp phần trang bị, bổ sung tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho giới nghề phim ảnh trong nước. Những người có cơ hội hưởng lợi chuyên môn này có thể là mọi đối tượng tham gia vào hoạt động liên quan đến điện ảnh, từ cấp cục quản lý, hội nghề nghiệp, đến các hãng phim nhà nước, tư nhân, đến trường đào tạo về điện ảnh, các nhà nghiên cứu, phê bình và cả đội ngũ báo chí - truyền thông trong lĩnh vực phim ảnh.

Bởi liên hoan quốc tế có sự mời gọi, tham gia của rất nhiều đoàn làm phim, nhà sản xuất, nghệ sĩ từ nhiều nước trên thế giới. Không dễ có một dịp quy tụ đông đảo và trực tiếp như thế. Đây là cơ hội quý cho việc chia sẻ cách làm mới, kinh nghiệm hay trong phát triển điện ảnh; những nét mới, những hiện tượng nổi bật trong đời sống nghệ thuật điện ảnh ở các nước bạn; những góc nhìn đặc sắc hay những vấn đề đương đại trong nghiên cứu, phê bình điện ảnh trên thế giới, ở khu vực; rồi những câu chuyện về ứng dụng công nghệ, phát triển thiết bị làm phim; và kinh nghiệm, phương pháp đào tạo ở các nước có nền điện ảnh phát triển… Rất nên, ban tổ chức liên hoan phim ngay ở lần này, thiết kế nhiều hơn các hoạt động hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ nghề nghiệp để khai thác được tối đa sự chia sẻ, trao đổi của các bạn nghề quốc tế, cũng như mời gọi được tối đa sự tham dự, theo dõi, tham khảo của những người làm nghề, nghiên cứu, học tập về điện ảnh ở trong nước.

Mở ra sân chơi nghệ thuật, thì mọi cơ hội từ đó rất cần tận dụng, phát huy, nhất là khi chúng ta đang thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Trong đó, điện ảnh được coi là một mũi nhọn của công cuộc này.