Xây dựng các mô hình điểm
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng, Lạng Giang đặt mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để đời sống vật chất và tinh thần của người dân sung túc, tiệm cận với khu vực đô thị, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa...
Năm 2023, huyện triển khai xây dựng hai xã nông thôn mới kiểu mẫu là Nghĩa Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội trong lĩnh vực văn hóa, Tân Hưng đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội trong lĩnh vực giáo dục. Đến nay hai xã đã hoàn thành các hạng mục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Tại xã Nghĩa Hưng, thôn Khoát xây dựng mô hình Hợp tác xã Hưng Vượng trở thành cơ sở trồng nấm áp dụng công nghệ cao, còn thôn Bãi Sim xây dựng mô hình tưới tự động cho cây ăn quả. Hai thôn đã được Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hưng, Công an xã Nghĩa Hưng hỗ trợ hướng dẫn, vận động kích hoạt định danh điện tử, cài đặt ứng dụng định danh điện tử của Bộ Công an và hướng dẫn người dân sử dụng mã định danh trong thực hiện thủ tục hành chính cùng nhiều giao dịch khác.
Theo ông Hoàng Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hưng, địa phương đã quan tâm đầu tư xây mới bốn nhà văn hóa, cải tạo sửa chữa ba nhà văn hóa thôn và chỉnh trang cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã. Trong năm 2023 xã đã đầu tư lắp đặt mới hệ thống thiết chế văn hóa cho 8/8 thôn và trung tâm xã. 100% số khu thể thao thôn, xã đã được đầu tư lắp đặt dụng cụ thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương và đáp ứng theo quy định xã nông thôn mới nâng cao. "Trên địa bàn, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, tích cực tham gia các hoạt động thi đấu, giao lưu và đã đạt được nhiều thành tích cao trong các hội thi", ông Thành nhấn mạnh.
Cùng lúc, xã Tân Hưng đã đầu tư kinh phí xây mới phòng học, phòng chức năng và cải tạo khuôn viên cho cả ba nhà trường. Đến nay các trường học ở cả ba cấp học đều có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn (trong đó Trường mầm non và Trường tiểu học Tân Hưng được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường trung học cơ sở Tân Hưng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1).
![]() |
| Lạng Giang phấn đấu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân |
Huy động tối đa nguồn lực
Ở các vùng quê xã Nghĩa Hòa, Mỹ Thái, Tân Dĩnh, Đại Lâm…, những con đường trải nhựa được mở rộng, ven đường nhiều loài hoa đua sắc. Trên những cánh đồng, bà con nông dân đang sản xuất rau và trồng hoa phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Người dân phấn khởi vì những thành quả đã đạt được, bởi việc bắt tay vào xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã một lần nữa làm thay đổi tích cực sắc diện nông thôn, đặc biệt là hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở văn hóa, cảnh quan môi trường được xây dựng theo hướng "sáng- xanh-sạch-đẹp". Thêm nữa, công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải được quan tâm thực hiện thường xuyên, nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, phong trào văn hóa-thể thao được người dân hưởng ứng tích cực.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang Bùi Thị Hương Lan, năm 2024, huyện tiếp tục tập trung cao công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, trọng tâm tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm huy động tối đa sự tham gia đóng góp cả về trí tuệ, công sức và nguồn lực của người dân.
