Khi những turbine quay đều trên cánh đồng rộng lớn, điện năng được sản xuất đã mở ra cơ hội phát triển bền vững, tạo việc làm và góp phần bảo vệ môi trường.
Quan tâm, ưu tiên phát triển năng lượng sạch
Là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển điện gió trên cả nước, Bạc Liêu cũ sở hữu đường bờ biển dài 56 km, bãi bồi rộng bằng phẳng và vùng ven biển có gió mạnh, ổn định với tốc độ trung bình 7m/s. Số giờ nắng cao 2.200-2.700 giờ/năm, bức xạ trên 4,8 kWh/m²/ngày và ít chịu ảnh hưởng bão lũ, động đất hay sóng thần.
Theo Bản đồ quy hoạch phát triển điện gió Bạc Liêu giai đoạn 2020-2030, Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 6.600 ha, trải rộng qua ba xã: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A và Vĩnh Hậu, thuộc huyện Hòa Bình cũ (nay là xã Hòa Bình và Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) có tiềm năng gió tốt nhất tỉnh với tốc độ gió trung bình khoảng 6,5m/s tại cột đo 120m. Đây là vị trí tối ưu để tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên, vừa hạn chế tác động đến đất nông nghiệp và khu dân cư.
Không chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên, lĩnh vực năng lượng sạch đã được địa phương này quan tâm, ưu tiên phát triển. Trong đó, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và điện khí là những lĩnh vực được ưu tiên đầu tư và là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương thuần nông, góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, lao động và hình thành sức bật mới hướng tới công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
Được khởi công tháng 10/2020, giai đoạn 1 của Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu gồm 9 turbine, công suất 40,5 MW trong tổng số 45 trụ turbine và tổng công suất hơn 200 MW, thuộc nhóm dự án điện gió quy mô lớn của Đồng bằng sông Cửu Long.
Dù chịu tác động của thời tiết và dịch Covid-19, chủ đầu tư và các nhà thầu đã chủ động điều phối thi công linh hoạt, đồng thời hoàn thiện các hạng mục trạm biến áp 220 kV, tuyến cáp ngầm 22 kV, đường dây xuất tuyến và 5,6 km đường giao thông nội bộ được gấp rút hoàn thiện. Chỉ sau hơn 12 tháng triển khai, dự án đã hoàn thành chạy thử và chính thức vận hành thương mại vào ngày 30/10/2021, minh chứng sự nỗ lực và phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan.
Kể từ khi chính thức vận hành thương mại, Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu trở thành một nguồn điện xanh quan trọng cho lưới điện miền nam, cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 85 triệu kWh/năm, góp phần giảm áp lực lên các loại hình nguồn điện truyền thống, tăng ổn định lưới điện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và bảo đảm an ninh năng lượng.
Hài hòa phát triển điện gió với trách nhiệm xã hội
Sau hơn bốn năm vận hành, dự án đã đóng góp trung bình khoảng 14 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương. Tổng sản lượng phát lên lưới ước đạt hơn 335 triệu kWh, đủ để cung cấp điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình và các cơ sở sản xuất trong khu vực, giúp đa dạng hóa nguồn năng lượng, tăng khả năng dự phòng khi nhu cầu điện tăng cao.
Hiện nay, nhà máy được xem là một điểm nhấn trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương khi đem lại việc làm ổn định cho hàng chục lao động tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng lực lượng nhân sự có kỹ năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Song song với hoạt động sản xuất, nhà máy luôn chú trọng trách nhiệm cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh thiết thực như: duy tu tuyến đường ĐT977, tài trợ xe cứu thương, xây dựng cầu dân sinh và thường xuyên tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.
Công tác vận hành, bảo dưỡng luôn được đặt ở mức ưu tiên hàng đầu. Nhà máy tuân thủ bảo trì định kỳ 2 lần/năm cho các turbine và trạm biến áp theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hệ thống SCADA cùng các công nghệ giám sát tiên tiến cảm biến LiDAR được ứng dụng để theo dõi tốc độ và hướng gió theo thời gian thực, giúp turbine chủ động tối ưu góc cánh và hướng quay, đồng thời hạn chế rủi ro khi thời tiết cực đoan, mọi tình huống phát sinh qua hoạt động huấn luyện về vận hành, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an toàn điện và ứng phó sự cố.
Chia sẻ về công tác đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, ông Võ Văn Đậu - Phó Giám đốc quản lý vận hành Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu, cho biết, hiện vẫn còn một số rào cản khách quan, đơn cử như: Hạ tầng giao thông trong khu vực có quy mô hạn chế, tải trọng thấp, gây khó khăn trong vận chuyển các thiết bị turbine gió siêu trường, siêu trọng trong cả thi công lẫn bảo trì sau này; hệ thống truyền tải điện chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển của các nhà máy năng lượng, khiến tình trạng cắt giảm công suất vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác dự án và nguồn thu ngân sách địa phương.
Tuy nhiên, để tiếp nối thành công, ông Đậu cho biết thêm: “Thời gian tới chúng tôi có kế hoạch chuẩn bị triển khai Nhà máy điện gió Hòa Bình 6 giai đoạn 1 với công suất 40 MW tại Bạc Liêu”.
Theo ông Đậu, để các dự án điện gió được triển khai thuận lợi và phát huy tối đa tiềm năng gió của vùng ven biển Bạc Liêu cũ, địa phương cần sớm hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng giao thông. Cụ thể như: Đầu tư đồng bộ các trục giao thông liên kết Cà Mau-Bạc Liêu-Sóc Trăng, tuyến đường ven biển và hệ thống cảng trung chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển thiết bị dự án và phát triển kinh tế khu vực. Đồng thời, phát triển hệ thống truyền tải điện đồng bộ, sớm cải tạo các đoạn đường dây có nguy cơ quá tải trước mắt, xây dựng bổ sung các trạm biến áp và tuyến truyền tải theo Quy hoạch điện VIII, tạo cơ sở kỹ thuật để giải tỏa toàn bộ công suất phát điện. Hài hòa phát triển điện gió và nuôi trồng thủy sản: Xây dựng cơ chế hỗ trợ và chuyển đổi nghề phù hợp đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm phát triển song song hai trụ cột kinh tế của địa phương.
Đặc biệt, theo ông Đậu, cần tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của điện gió, ý thức an toàn công trình và an toàn điện, tạo sự đồng thuận xã hội và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tiềm năng ■