Cảnh giác khi sưởi ấm bằng than

Miền bắc đón đợt rét sâu, rét đậm kỷ lục. Và khi trời trở lạnh, nhiều người có thói quen đốt sưởi. Những gốc cây, cành củi được đốt lên; thậm chí có người còn dùng cả than tổ ong để đốt sưởi. Và hệ lụy lại đến…

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị một số bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do đốt sưởi trong phòng kín. Tối 20/2, Trung tâm đã tiếp nhận ba bệnh nhân trong một gia đình cùng nhập viện do ngộ độc khí CO, là người dân tộc Thái, ở Tuần Giáo (Lai Châu), hiện đang thuê nhà ở Hà Nội để học tập và chữa bệnh. Phòng trọ rộng chừng 10 m2, xây khép kín… Qua kiểm tra, các bác sĩ thấy bệnh nhân có biểu hiện nôn nhiều, đau đầu, kiểm tra nồng độ CO trong máu cao. 

Đây chỉ là một trong nhiều thí dụ cho thấy sự chủ quan, thiếu hiểu biết dẫn đến gây nguy hiểm tới tính mạng. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra các vụ tai nạn do đốt than để sưởi ấm, trong đó, có ba vụ nghiêm trọng, khiến bốn người chết, ba người nguy kịch. 

Sưởi ấm bằng than củi là biện pháp mà không ít người dân, đặc biệt là ở các vùng nông thôn hay sử dụng. Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Khi đốt, oxy sẽ tiêu hao dần, trong khi CO độc hại sẽ ngày càng tăng. Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy, sẽ hình thành CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào “cái chết êm dịu”.

Năm nào báo chí và các phương tiện truyền thông cũng phản ánh, dẫn lời các chuyên gia y tế để cảnh báo, tuy nhiên, năm nào số người nhập viện vì ngộ độc khí than cũng xuất hiện. Đáng buồn vẫn có người tử vong vì ngộ độc khí than. Vẫn biết đốt sưởi là thói quen khó bỏ của nhiều người, nhất là ở những cộng đồng sống trên núi cao, hoặc các vùng nông thôn, hay ở những hộ gia đình nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn. Nhưng nhất định phải cảnh giác với việc đốt sưởi trong phòng kín. Bởi bản thân CO không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện.

Vì thế, các chuyên gia y tế tiếp tục cảnh báo: Chỉ dùng bếp than, bếp củi để sưởi ấm trong điều kiện ngoài trời hoặc phòng thoáng khí, có mở cửa hoặc ô thoáng để thông khí. Tuyệt đối không sưởi ấm bằng bếp than trong phòng kín, nếu không muốn trở thành nạn nhân của “cái chết êm dịu”.