Cảnh giác khi mua sắm Tết

Cảm giác Tết đã đến thật gần, khi đi trên phố bây giờ bắt gặp những người phụ nữ đạp xe bán hoa nhựa, hoa lụa.

Ở chỗ khác, lại gặp những chuyến xe mang theo những cành đào nhỏ; rồi hoa thược dược rực rỡ sắc đỏ, sắc vàng cũng đã được bán. Tết đang về, và nhiều người đang có tâm lý… đợi Tết.

Đó là một cảm giác mong ngóng, khi một năm đi qua, và Tết là khoảng thời gian để dừng lại, lắng đọng. Trong các quán cà-phê bây giờ, câu chuyện của dân công sở xoay quanh câu chuyện thưởng Tết. Ai cũng biết, năm nay làm ăn gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp lao đao, song công nhân, người lao động thì vẫn mong chờ vào thưởng Tết…

Một câu chuyện khác, cũng được các bà nội trợ quan tâm, là mua sắm chuẩn bị Tết. Thời điểm này, khi các siêu thị đã chưng hàng Tết trên khắp các kệ, khi các “siêu thị online” cũng tăng cường các chương trình quảng cáo trên mạng xã hội với đủ thứ liên quan đến tiêu dùng Tết, thì cũng là lúc nhiều người rục rịch đặt mua hàng…

Thế nhưng, trong cái khó khăn chung của kinh tế, trong khi nhiều doanh nghiệp, công ty vẫn cố gắng làm ăn đứng đắn, giữ chữ tín với người tiêu dùng thì xuất hiện không ít các đối tượng kinh doanh chộp giật, quảng cáo một đằng giao hàng một nẻo. Điều này xảy ra tương đối phổ biến khi người tiêu dùng “quen tay” đặt hàng trên các trang mạng xã hội với đủ các thương hiệu nhái, thương hiệu lạ. Rất nhiều người thời gian gần đây đã gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” khi mua hàng trên mạng bởi gặp phải những “đối lượng lừa đảo”, sẵn sàng không đổi hàng khi giao sai, giao thiếu và chặn liên hệ.

Thời điểm cuối năm cũng là khi các đối tượng xấu lợi dụng để mời mua sắm, tham gia các sự kiện, chương trình, hay mua các sản phẩm được quảng cáo là “tốt cho sức khỏe”. Đối tượng hướng tới là những người cao tuổi. Nhiều người nghe theo những “tư vấn đường mật” của đối tượng xấu mà đã mất tiền oan…

Do vậy, trong thời điểm đợi Tết như hiện nay, lại trong bối cảnh lương thưởng Tết của một năm kinh tế có nhiều khó khăn, thì người tiêu dùng cần hết sức cân nhắc khi mua sắm, chuẩn bị Tết cho gia đình. Tiêu dùng tiết kiệm, tiêu dùng thông minh là cách để chúng ta đi qua một năm có nhiều khó khăn về tài chính. Cũng cần hết sức cảnh giác khi đặt mua hàng tiêu dùng phục vụ Tết qua mạng, ngay cả quần áo được quảng cáo “giảm giá hết cỡ” cũng hết sức cẩn thận. Người cao tuổi cũng phải cảnh giác trước người lạ, với những mời mọc mua thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, ghế mát-xa…

Năm hết Tết đến, nâng cao cảnh giác, để tránh tốn tiền mà lại phải sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không như ý…