Thiếu hoạt động hè cho thiếu nhi nông thôn

Một thực tế đáng buồn là ở nông thôn hiện nay đang rất thiếu nơi sinh hoạt và các hoạt động hè mang tính tập thể dành cho thiếu nhi.
0:00 / 0:00
0:00

Nghỉ hè, các bạn cùng trang lứa ở thành phố, thị xã có nhiều hoạt động phong phú, có các nhà văn hóa thiếu nhi để sinh hoạt, giao lưu văn hóa văn nghệ. Trẻ em ở thành phố được đến với những hội sách để kết nối tri thức, có những hoạt động trau dồi kiến thức sống xanh, kỹ năng bảo vệ bản thân hay bảo vệ môi trường… Còn ở nông thôn, những hoạt động hè mang nhiều ý nghĩa như vậy còn rất hạn chế. Các nhà trường hay các đoàn thể ở địa phương chưa quan tâm đến vấn đề này.

Nghĩ đến nông thôn, nhiều người cho rằng đây là nơi đất đai rộng rãi, thoáng mát, nhiều chỗ để cho trẻ em vui chơi. Thực tế cho thấy, nhiều vùng quê như ngoại thành Hà Nội đang trên đà đô thị hóa, đất chật người đông chẳng kém gì thành phố. Nghỉ hè, nhiều phụ huynh đau đầu bởi các con suốt ngày xem ti vi, lướt điện thoại, trong khi đó, bản thân còn phải làm việc, không có thời gian dành cho con trẻ. Chỉ với những thiết bị điện tử có kết nối internet, các cháu rất dễ tìm kiếm và xem những nội dung lệch lạc, gây hại cho sự phát triển nhân cách con trẻ. Nhiều cháu bé qua một kỳ nghỉ hè, đôi mắt đã tăng độ cận thấy rõ, có cháu “nghiện” mạng xã hội, có xu hướng ngại tiếp xúc với môi trường chung quanh. Những gia đình có ông bà để gửi con thì còn may mắn, nếu không chỉ có cách đưa con đến các lớp học thêm, một công đôi việc, vừa trau dồi kiến thức, vừa “gửi” thầy cô giữ con hộ. Với những trẻ lớn hơn một chút, các cháu có thể đi ra ngoài chơi những trò như đá bóng, đá cầu, câu cá hay bơi lội… Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là những hoạt động này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khi trời nắng nóng lại thiếu khoảng sân bảo đảm chất lượng, đồng thời thiếu vắng sự kiểm soát của người lớn, rất dễ xảy ra tình huống nguy hiểm.

Thiếu thốn về cơ sở vật chất là điều ai cũng nhìn thấy ở nông thôn, tuy nhiên cũng vẫn có cách giải quyết như có thể mượn tạm lớp học hay nhà văn hóa của thôn xóm để làm nơi sinh hoạt hè cho trẻ. Tốt biết mấy nếu các cháu có không gian chung để đọc sách, giao lưu văn hóa, được hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng thoát hiểm; được hiểu để biết yêu thương giúp đỡ các bạn khác còn khó khăn, biết quan tâm bảo vệ sức khỏe, biết chọn lựa và nói không với những đồ ăn không có lợi cho sức khỏe để tránh căn bệnh béo phì…, những lợi ích đó không bao giờ là thừa cả. Rất mong các cấp chính quyền, đoàn thanh niên, phối hợp nhà trường tổ chức, phát động nhiều chương trình có ý nghĩa để mùa hè không trôi qua vô ích.