Cảnh báo bệnh lý vì áp lực học hành ở học sinh

Cứ mỗi dịp thi cử, các bệnh viện lại liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng các bệnh lý liên quan đến áp lực học hành, thi cử ở lứa tuổi học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Cha mẹ đồng hành cùng con trong cuộc sống giúp giảm bớt áp lực cho trẻ. Ảnh: BẮC SƠN
Cha mẹ đồng hành cùng con trong cuộc sống giúp giảm bớt áp lực cho trẻ. Ảnh: BẮC SƠN

Nguy cơ với học sinh cuối cấp

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo về tình trạng gia tăng các bệnh lý về dạ dày, tá tràng do áp lực thi cử. Bệnh nhân nam N.X.Đ (học sinh lớp 9 tại Hà Nội chuẩn bị thi vào lớp 10) được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng bụng đau. Nam sinh này có tiền sử viêm dạ dày tá tràng, đã điều trị nội khoa nhiều đợt. Gần đây, lo lắng thi cử, luyện thi nhiều nên bệnh nhân bị đau bụng vùng trên rốn nhiều hơn. Sau một ca học thêm buổi tối, Đ về nhà thì bị đau bụng dữ dội kèm theo sốt cao.

Sau khi được làm những xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán, viêm phúc mạc do thủng ổ loét hành tá tràng. Ngay sau đó, Đ được các bác sĩ mổ cấp cứu phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng ổ loét hành tá tràng, lau rửa, dẫn lưu ổ bụng. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị thuốc và theo dõi khám lại.

Theo các bác sĩ, thủng ổ loét là biến chứng nặng nề của bệnh loét dạ dày, tá tràng và là hậu quả của mất cân bằng giữa các yếu tố tấn công (acid, pepsin) và hệ thống bảo vệ niêm mạc của dạ dày, tá tràng. Thủng ổ loét dạ dày, tá tràng phát hiện và xử trí muộn có tỷ lệ tử vong từ 2,5-10%. Ở bệnh nhân già yếu, tỷ lệ tử vong lên đến 30%. Các bác sĩ cũng cảnh báo, viêm loét dạ dày, tá tràng tiến triển nặng gây ra biến chứng thủng, loét, thậm chí ung thư hóa. Căn bệnh này càng ngày càng trẻ hóa, xuất hiện ở lứa tuổi học đường do áp lực học hành, thi cử, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm học.

Khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi T.Ư) gần đây cũng đã tiếp nhận hai học sinh gặp các rối loạn về tâm lý liên quan đến áp lực học tập, thi cử căng thẳng. Điển hình là nữ sinh 15 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng bồn chồn không yên, khó ngủ, lo lắng, hay khóc… Những biểu hiện này diễn ra thường xuyên khi kỳ thi đến gần khiến phụ huynh vô cùng lo lắng và đã đưa con đến khám, điều trị.

Trường hợp khác là nữ sinh 12 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng và luôn hoảng sợ. Người nhà nữ sinh chia sẻ, là một học sinh ngoan, học giỏi nhưng thời gian gần đây, áp lực phải đạt được vị trí đứng đầu lớp để vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường khiến em luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ, sợ đi học. Sợ bị bạn bè chê cười và thầy, cô giáo khiển trách càng khiến trẻ chán nản, không còn thiết tha mọi thứ trong cuộc sống. Thấy tình trạng bất thường, gia đình đã đưa con đến Bệnh viện Nhi T.Ư thăm khám.

Trong năm 2022, Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi T.Ư đã tiến hành nghiên cứu về các rối loạn tâm lý ở học sinh tại một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội (từ lớp 6 đến lớp 9). Kết quả cho thấy, các biểu hiện lo âu ở trẻ chiếm tỷ lệ 38%, tiếp theo là stress với 33% và trầm cảm là 26,1%. Tại bệnh viện, trong các trẻ đến khám và điều trị vì các biểu hiện lo âu, trầm cảm và căng thẳng, có nhiều học sinh được đánh giá ngoan, có thành tích học tập khá, giỏi.

“Những trẻ này thường hay tự tạo áp lực với bản thân mình để giữ hình ảnh với bạn bè, gia đình, thầy cô. Chính sự nỗ lực không ngừng khiến trẻ dễ bị căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, thậm chí trầm cảm, nhất là khi không đạt được kết quả như kỳ vọng. Nguyên nhân của rối loạn trên thường là do khối lượng kiến thức quá nhiều, trẻ chuẩn bị cho kỳ thi chưa tốt, tâm lý chưa vững vàng và áp lực từ nhà trường, bố mẹ…”, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Anh Vinh, Phó trưởng Khoa Sức khỏe vị thành niên (Bệnh viện Nhi T.Ư) phân tích.

Cảnh báo bệnh lý vì áp lực học hành ở học sinh ảnh 1

Luyện tập thể thao đều đặn làm giảm căng thẳng trong giai đoạn ôn luyện, thi cử.

Không đặt kỳ vọng quá nhiều

Tiến sĩ Dương Minh Tâm, Trưởng phòng Rối loạn Stress và Sức khỏe tình dục, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng, áp lực mùa thi làm stress trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt, trẻ học khá, giỏi, được gia đình kỳ vọng nhiều thì càng dễ căng thẳng. Nhiều trẻ đến khám với biểu hiện lo âu, rối loạn tâm lý do bố mẹ thiếu quan tâm hay quan tâm quá mức, hoặc mâu thuẫn bạn bè. Tuy nhiên, đây chỉ là “phần ngọn”, bởi trẻ bị stress, căng thẳng có thể kéo dài hàng năm, do nhiều áp lực, trong đó học hành và thi cử là một yếu tố thúc đẩy.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, cha mẹ và người thân cần sớm nhận biết dấu hiệu căng thẳng, lo âu, thậm chí sợ hãi của trẻ, như: Mệt mỏi, hay hồi hộp, lo lắng, vã mồ hôi, khó chịu, bồn chồn, rối loạn cảm xúc, ăn ngủ kém, hay đau bụng đi ngoài mỗi khi căng thẳng... Khi đã có viêm loét dạ dày, trẻ sẽ có những cơn đau bụng trên rốn hoặc quanh rốn âm ỉ, giống như rối loạn tiêu hóa nên cha mẹ thường chủ quan tự chữa bằng men tiêu hóa, tẩy giun… Chính vì vậy, nhiều khi bệnh chỉ được phát hiện khi đã biến chứng. Ngoài ra, trẻ còn có thể buồn nôn, nôn, ợ hơi, ợ chua…

Để trẻ có một tâm lý thoải mái trước mỗi kỳ thi, theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cha mẹ hãy cùng con xác định mục tiêu phù hợp, không nên đặt kỳ vọng quá nhiều, vì điều này vô tình tạo áp lực lớn cho trẻ. Gần ngày thi, cha mẹ nên áp dụng các liệu pháp tinh thần để cho con vững tâm, tránh rơi vào trường hợp stress bệnh lý hoặc rối loạn tâm thần liên quan đến stress trong mùa thi. Đặc biệt, trong thời gian này, cha mẹ nên chú ý hơn đến sức khỏe của con bằng chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất... giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe.

Những loại thực phẩm giúp chống lại căng thẳng và tốt cho trí não có thể kể đến là: Cá, tôm, thịt gia cầm, trứng, trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh, bơ, chuối, bông cải xanh, socola đen… Ngoài ra, nên tránh những thực phẩm gây căng thẳng cho cơ thể, bao gồm: Rượu, bia, cà-phê, thực phẩm chứa nhiều đường, nước ngọt…

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, phụ huynh không nên tự ý cho trẻ dùng các loại thực phẩm chức năng, các loại thuốc được quảng cáo bổ não, tăng cường trí nhớ được rao bán tràn lan trên thị trường. Các bậc cha mẹ hãy luôn ưu tiên cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ qua nguồn thực phẩm đều đặn hằng ngày.

Muốn giảm căng thẳng, các bậc phụ huynh khuyên con đừng bỏ bữa và cố gắng ăn đều đặn sau 3-5 giờ đồng hồ để giúp cân bằng lượng đường trong máu. Nếu cơ thể trong tình trạng hạ đường huyết sẽ gây căng thẳng và làm tăng lượng cortisol - loại hormone chính gây ra căng thẳng.

Ngoài chế độ dinh dưỡng đầy đủ, theo Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Anh Vinh, cần bảo đảm cho trẻ được ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục, thể thao đều đặn. Nhờ đó sẽ giúp trẻ có được một sức khỏe tinh thần tốt để tự tin vượt qua các kỳ thi một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, cha mẹ nên hiểu rõ về năng lực, sở trường của con để đặt ra mục tiêu, chọn trường, chọn lớp phù hợp. Đặc biệt, cha mẹ cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của con để đưa ra những tư vấn cũng như định hướng đúng đắn, giúp trẻ giải tỏa được những áp lực về học tập, thi cử.