Càng khó khăn, càng phải vững tâm

Bão số 3 và hoàn lưu đã ảnh hưởng quá trình sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới của người nông dân tỉnh Bắc Giang. Song, với sự động viên khích lệ của các cấp chính quyền, bà con đã tích cực phục hồi sản xuất vụ đông xuân, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra của năm 2024.
Xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn) tích cực phát triển vùng trồng vải thiều. Ảnh: Văn Vĩnh
Xã Tân Sơn (huyện Lục Ngạn) tích cực phát triển vùng trồng vải thiều. Ảnh: Văn Vĩnh

Ưu tiên giống cây ngắn ngày

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố mở rộng sản xuất vụ đông-xuân 2024-2025 để bù đắp thiệt hại do bão số 3. Theo đó, sẽ tăng diện tích với những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Để sản xuất vụ đông đạt mục tiêu đề ra, trước mắt, Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật Bắc Giang sẽ phối hợp các cơ quan chuyên môn cấp huyện tập trung kiểm tra diện tích cây trồng bị thiệt hại, đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch nhanh gọn cây trồng vụ mùa, giải phóng đất gieo trồng cây vụ đông theo đúng khung thời vụ.

Đối với cây ngô có thời gian sinh trưởng từ 110 ngày trở lên, Chi cục đề nghị người dân cần trồng xong trước ngày 5/10. Với nhóm giống ngô có thời gian sinh trưởng 75-85 ngày, kết thúc trồng trước ngày 15/10. Cây lạc nên được trồng trên những đất có khả năng thoát nước tốt, sử dụng các giống chủ lực, người dân chủ động thu hoạch lúa và trồng lạc ngay cho kịp thời vụ, gieo trồng tốt nhất trong tháng 9 và kết thúc trước ngày 10/10. Đối với khoai tây, sử dụng các giống có chất lượng, thuận lợi trong tiêu thụ. Thời vụ trồng từ ngày 25/10 đến 25/11. Trồng khoai tây thành vùng tập trung, tạo thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa, tưới tiêu, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm, giảm tối đa chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất.

Song song với tổ chức sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang đang kiểm tra, rà soát hỗ trợ kịp thời cho người sản xuất bị thiệt hại do bão lũ... Được biết, ngay khi nước rút, bà con các huyện trong tỉnh đã chủ động khôi phục sản xuất với phương châm "càng khó khăn, càng phải vững tâm". Tại các huyện Hiệp Hòa, Lục Nam, nơi có nhiều diện tích lúa bị đổ, bà con đã dựng, buộc lại với hy vọng sẽ hạn chế một phần thiệt hại. Với cây rau màu, các hộ nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng, trồng lại lứa rau mới với giống ngắn ngày để sớm thu hoạch.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Bắc Giang chủ trương sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, cơ giới hóa đồng bộ gắn với các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái theo hướng kinh tế tuần hoàn; ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp gắn với áp dụng quy trình kỹ thuật chuẩn, cấp mã vùng sản xuất và truy xuất nguồn gốc, gắn với sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ hoặc các tiêu chuẩn khác.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Giang yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ hết nguồn vốn thực hiện Chương trình để kịp thời triển khai và hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu đạt chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới của địa phương; chủ động lồng ghép và huy động các nguồn lực khác để triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành theo kế hoạch.

Càng khó khăn, càng phải vững tâm ảnh 1

Nông dân xã Tư Mại (huyện Yên Dũng) chăm sóc khoai tây.

Đối với kế hoạch của năm 2024, tính đến cuối tháng 9/2024, các sở, ngành đã tiến hành thẩm định xã Phúc Hòa (huyện Tân Yên) và đang tiến hành làm báo cáo thẩm định về tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cơ quan chức năng đang nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện để thẩm định xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. Xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế đã được tiến hành thẩm tra xong về xây dựng xã nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ để trình các sở, ngành nghiên cứu, thẩm định. Có 19 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó, huyện Lạng Giang có bảy thôn, huyện Lục Ngạn có ba thôn, thị xã Việt Yên có chín thôn.

Đặc biệt, huyện Lục Ngạn đầu tư cho năm xã đặc biệt khó khăn để xây dựng nông thôn mới, bao gồm Tân Sơn, Hộ Đáp, Đèo Gia, Cấm Sơn và Phú Nhuận. Theo kế hoạch năm 2024, huyện Lục Ngạn đặt mục tiêu có thêm Tân Sơn đạt xã nông thôn mới. Tân Sơn là một xã thuộc vùng 3, đang thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới nơi đây đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.