Muôn hình thức quảng cáo
Gõ cụm từ khóa "web cá độ bóng đá" tìm kiếm trên Google, trong 0,23 giây, đã có hơn 10 triệu kết quả liên quan. Trong đó, dễ dàng nhìn thấy những dòng quảng cáo thu hút như: Top 6 trang web cá độ uy tín nhất năm 2023, Top 15 trang web cá độ bóng đá uy tín nhất Việt Nam năm 2023, Top 10 nhà cái cá độ bóng đá - Cá cược thể thao uy tín nhất năm 2023 (6/2023)… Nhiều trang còn giới thiệu một cách mùi mẫn các hình thức khi tham gia cá cược; được giải trí, tham gia các trò chơi dành riêng cho người Việt Nam như bầu cua, quay số, bắn cá, nổ hũ… và cam kết bảo mật thông tin, không sợ lộ danh tính.
Nhiều hơn, khi gõ từ khóa "web đánh bạc online", cũng chỉ 0,33 giây đã cho 18 triệu kết quả liên quan. Anh Trần Văn Tám, quê ở Tuyên Quang, hiện sống tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ: Các trang web cá cược đã tràn lan, nhiều vô kể, nhưng những kẻ tổ chức cá độ, cờ bạc còn tìm cách quảng cáo trực tuyến, trên mọi kênh mạng xã hội, để tìm "con bạc". "Nhiều người chưa thích chơi đâu, nhưng thấy nó cứ hiện lên trên màn hình điện thoại, nên đã thử chơi. Mà chơi rồi thì ham, khó lòng dứt ra được"- anh Tám nhấn mạnh.
Tinh vi hơn, đối tượng quảng cáo cờ bạc, cá độ còn dùng các trạm phát sóng giả (thiết bị giả mạo trạm gốc di động), nhắn hàng loạt tin nhắn rác vào thuê bao của người dùng. Nếu không cảnh giác,
người dùng sẽ mở đường link cho sẵn, dẫn đến trang mạng đánh bạc online. Theo Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông), từ năm 2022 đến nay đã có 24 vụ sử dụng trạm phát sóng giả bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.
Chưa dừng ở đó, nhằm tìm thêm "con bạc", các chân rết, đối tượng còn công khai quảng cáo cho nạn cờ bạc, như thuê người dán tờ rơi tại nơi có nhiều người qua lại, thuê người vẽ quảng cáo lên tường, ghế công viên, quảng cáo trên xe taxi, thậm chí ngay trên những tấm pano lớn… Nhiều đối tượng còn tấn công vào các website của cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục để quảng cáo.
Cần tăng chế tài, xử lý nghiêm minh
Theo nhiều người từng ăn "trái đắng", cờ bạc, cá độ qua môi trường mạng nhưng hiểm họa là thật. Bởi quảng cáo tràn lan, việc đăng ký tham gia quá dễ dàng nên nhiều người đã "bắt bồi". Biết bao gia đình tan nát, nhiều người điêu đứng, vướng cảnh nợ nần chồng chất. Anh Trần Văn Quang, quê ở xã Minh Tân (Phú Xuyên, Hà Nội), chia sẻ: "Tôi "dính" từ đầu năm 2022. Ban đầu, chỉ việc lập tài khoản do nhà cái tạo ra, nạp tiền vào, rồi tôi có thể cá cược, đánh bạc. "Kiếm" cũng được, nhưng sau đó càng chơi thì càng thua. Lúc thua thì lại muốn gỡ, nên càng gỡ lại càng thua đau". Đến nay, số tiền anh Quang bị mất do cờ bạc là gần hai tỷ đồng. Cũng ở xã Minh Tân, chị V. vướng vào canh bạc đỏ đen, đã phải vay người trong gia đình để trả cho các đối tượng cho vay nặng lãi 500 triệu đồng. Cách đây chừng một năm, chị V. vô tình nhận được tin quảng cáo nhắn vào số thuê bao của mình. Tiện tay bấm thử, chỉ sau vài thao tác, chị đã bị cuốn vào những lời mời chào, chơi ít vốn nhưng lãi nhiều. "Nhà cái" đã cho chị thắng vài lần đầu để "nhử mồi", sau đó chị tiêu sạch số tiền 100 triệu đồng chỉ trong một ngày. Khi hết tiền, đang chưa biết vay đâu để chơi tiếp, chị V. thấy trên Facebook có dịch vụ hỗ trợ tài chính, nên đã vào vay. Nhưng càng chơi thì chị càng thiệt. Đến khi "tỉnh", chị V. đã nợ cả đống tiền.
Theo quy định của pháp luật, hoạt động đánh bạc, gá bạc đều bị cấm dưới mọi hình thức và có thể bị khởi tố hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh (Công ty Luật TNJ), cho rằng khoản 1 Điều 7, Luật Quảng cáo năm 2012, quy định hoạt động quảng cáo game, website phục vụ mục đích đánh bạc, gá bạc, cá cược là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm.
Ngoài ra, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử cũng quy định: phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi "đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".
Còn theo luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa, chế tài đã có nhưng còn chưa đủ mạnh. Cơ quan chức năng cần quyết liệt ngăn chặn các cổng game online có biểu hiện tổ chức đánh bạc, diễn đàn hoạt động quảng cáo lôi kéo người dân tham gia cờ bạc. Đồng thời yêu cầu Google, Apple gỡ bỏ các game online có dấu hiệu cờ bạc...
Nhiều luật sư cho biết thêm, khi phát hiện đối tượng quảng cáo, lôi kéo cờ bạc, cần mạnh tay xử lý hình sự, chặt đứt "vòi bạch tuộc" nguy hiểm này.
Ở tầm vĩ mô, ngày 27/5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Chỉ thị cũng đưa ra vấn đề đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay… để người dân có cơ hội việc làm phù hợp, giảm thời gian nhàn rỗi. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đào tạo nghề, hỗ trợ vốn… để người dân có cơ hội việc làm phù hợp, tăng thu nhập, giảm thời gian nhàn rỗi.
Để hạn chế thiệt hại từ cờ bạc online, theo đại diện Công ty Luật ACC, một mặt đòi hỏi nỗ lực từ phía cơ quan chức năng, nhưng quan trọng nhất, mỗi người sử dụng internet cần là người dùng thông minh, không tò mò, sa đà vào các trang quảng cáo trá hình, không thử chơi trò may rủi.