Bức ảnh về Sudan giành Giải Ảnh báo chí thế giới 2020

Straight Voice - Bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc ở Sudan của phóng viên Nhật Bản Yasuyoshi Chiba (hãng AFP) đã giành giải “Ảnh của năm” trong cuộc thi Ảnh Báo chí thế giới năm 2020.

Bức ảnh đoạt giải của nhiếp ảnh gia Yasuyoshi Chiba.
Bức ảnh đoạt giải của nhiếp ảnh gia Yasuyoshi Chiba.

1. Tác phẩm Straight Voice với nhân vật chính là chàng trai trẻ ở Khartoum (Sudan) đang đứng đọc bài thơ. Điều đặc biệt đó là ánh sáng giúp chàng trai có thể đọc được dòng chữ là từ đèn flash từ những chiếc điện thoại di động của những người biểu tình đòi thiết lập chế độ dân sự.

Các cuộc biểu tình ở Sudan bắt đầu vào tháng 12-2018 và lan rộng nhanh chóng trên cả nước. Đến tháng 4-2019, những người biểu tình đã dàn dựng một trụ sở gần trụ sở quân đội ở thủ đô Khartoum và yêu cầu chấm dứt sự cai trị 30 năm của nhà độc tài Omar al-Bashir. Vào ngày 11-4, Al-Bashir đã bị cách chức. Nhiếp ảnh gia Chiba cho biết, đó là khoảnh khắc biểu tình hòa bình nhất trong thời gian ông ở Sudan trong năm 2019, thời điểm Tổng thống Sudan al-Bashir bị lật đổ. Lekgetho Makola, Trưởng ban giám khảo nói về bức ảnh: “Chúng tôi thấy nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục trong chàng trai này, mặc dù không có tiếng súng, không ném đá mà chỉ là đọc một bài thơ. Đó là sức mạnh và khát vọng của tình đoàn kết và hòa bình”.

2. Ngoài ra, một số bức ảnh khác cũng được đánh giá cao như bức ảnh của phóng viên ảnh người Ethiopia Mulugeta Ayene ghi lại nỗi đau đớn tột cùng trên gương mặt người thân của những nạn nhân trong tai nạn hàng không. Vào ngày 10 tháng 3-2019, chuyến bay ET302 của Hãng hàng không Etopian Airlines đã bị rơi sau khi cất cánh từ Addis Ababa, làm 157 người thiệt mạng. Đó là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến một chiếc máy bay Boeing 737 Max chỉ trong năm tháng. Ngay sau đó, Boeing đã dừng hoạt động tất cả các máy bay 737 Max của mình. Trong bức ảnh này, Mulugeta Ayene chụp ảnh người thân của một nạn nhân bị ném chất bẩn vào mặt tại nơi xảy ra tai nạn.

Hay bức ảnh “thức tỉnh” của Tomek Kaczor với nhân vật chính là Ewa - thiếu nữ 15 tuổi người Armenia. Cô vừa hồi phục sau khi rơi vào hội chứng căng trương lực, một dạng rối loạn tâm thần có ảnh hưởng đến khả năng di chuyển bình thường tại trung tâm tiếp nhận người tị nạn ở Podkowa Lesna, Ba Lan. Hội chứng này khiến bệnh nhân bất động, không thể nói, ăn uống và không có khả năng đáp ứng với kích thích vật lý. Nó ảnh hưởng đến những đứa trẻ bị chấn thương trong quá trình tị nạn kéo dài và đặc biệt phổ biến ở trẻ em Roma và Yazidi nói riêng. Ewa đã bắt đầu bị hội chứng này khi gia đình cô đang xin tị nạn ở Thụy Điển. Đơn của họ đã bị từ chối và họ đã bị trục xuất đến Ba Lan. Tám tháng sau, Ewa đã hồi phục. Chiến thắng ở hạng mục ảnh “Môi trường” là tác phẩm chụp những con gấu đang tiếp cận các thiết bị phá băng. Nhiếp ảnh gia Esther Horvath đã ghi lại khoảnh khắc này ở thời điểm sáu tháng chìm trong bóng tối của Bắc cực.

Giải Ảnh Báo chí Thế giới - World Press Photo được coi là giải ảnh báo chí danh giá nhất hiện nay, đây cũng là giải quốc tế duy nhất với sự tham gia của các nhiếp ảnh gia khắp thế giới. Những tấm ảnh trúng giải sẽ được triển lãm lưu động tại hơn 80 quốc gia và in trong một tuyển tập với sáu ngôn ngữ. Trong nhiều năm qua, World Press Photo đã trở thành một địa chỉ chung cho hoạt động nhiếp ảnh báo chí và trao đổi thông tin.