Nguyễn Khoa Diệu Khánh:

"Bóng bàn cho tôi thêm bản lĩnh vượt qua khó khăn"

Ở tuổi 24, độ tuổi chín của sự nghiệp, Nguyễn Khoa Diệu Khánh bước lên đỉnh cao với ngôi vô địch đơn nữ Giải bóng bàn vô địch quốc gia - Báo Nhân Dân 2022. Đỉnh cao ấy, là ý chí vươn lên, là từ những chuyến đi "du đấu" bằng xe máy cùng thầy và bố.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh trong bài: Duy Linh
Ảnh trong bài: Duy Linh

Chiến thắng từ cú đà SEA Games

Ngôi vô địch đơn nữ giải bóng bàn vô địch quốc gia 2022 là thành tích cao nhất trong sự nghiệp thi đấu. Trước giải đấu này, Diệu Khánh đã chuẩn bị thế nào?

Đúng vậy, đây là thành tích chuyên môn ấn tượng nhất cho cá nhân tôi ở sự nghiệp thi đấu bóng bàn thành tích cao tới lúc này. Trước Giải bóng bàn vô địch quốc gia - Báo Nhân Dân 2022, tôi đã tham dự SEA Games 31, Đại hội thể thao TP Hồ Chí Minh và Giải vô địch Đông Nam Á 2022 tại Thái Lan. Tôi được đi thi đấu và cọ xát nhiều với các tay vợt nước ngoài, qua đó học hỏi nhiều kinh nghiệm và kỹ-chiến thuật mới. Trước giải thì tôi cũng có một chút tâm lý nhưng sau đó đã vượt qua.

Tấm HCĐ giành được ở SEA Games 31 chính là động lực giúp Diệu Khánh tự tin hơn khi bước vào giải vô địch quốc gia gặp các đối thủ mạnh hàng đầu Việt Nam?

Đây là kỳ SEA Games thứ 3 của tôi nhưng lại là lần đầu tiên có được tấm huy chương. Thành tích càng có ý nghĩa khi tôi được tham dự SEA Games trên đất nước Việt Nam, vì thế đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực và sự tự tin. Được tham gia thi đấu ở SEA Games là một vinh dự rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để có thể tham dự thêm nhiều kỳ SEA Games nữa.

Dù không được đánh giá cao nhất nhưng Diệu Khánh đã tạo nên nhiều bất ngờ lớn tại Giải bóng bàn vô địch quốc gia 2022, trong đó có việc đánh bại đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang trong trận chung kết đơn nữ. Diệu Khánh đã chuẩn bị kỹ-chiến thuật và tâm lý thế nào cho trận chung kết nội bộ của đoàn TP Hồ Chí Minh này?

Cũng không có chiến thuật gì đặc biệt vì tôi và chị Mỹ Trang đều cùng một đội tập luyện chung với nhau. Cả hai đều hiểu lối đánh, điểm mạnh, điểm yếu của nhau. Ai tận dụng được cơ hội tốt hơn người đó sẽ giành chiến thắng thôi. Được thi đấu với chị Trang trong trận chung kết là một vinh dự của tôi.

Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên vô địch giải quốc gia. Trước khi bước vào trận chung kết tôi bị viêm dạ dày. HLV đưa tôi đi khám và uống thuốc cho cơn đau dịu đi. Tôi chỉ suy nghĩ rằng bản thân hãy cố gắng lên, cống hiến một trận chung kết thật hay cho khán giả và người hâm mộ cả nước. Hãy cố gắng hết mình vượt qua những khó khăn để có một trận đấu hay, tôi luôn nghĩ như vậy khi thi đấu.

Trong vòng một tháng, Diệu Khánh đánh bại Mỹ Trang tại Đại hội thể thao TP Hồ Chí Minh và lần này là giải vô địch quốc gia. Khánh tin là mình đã vượt qua được cái bóng lớn của đàn chị?

Tôi không nghĩ nhiều khi thắng ai đó. Tôi chỉ muốn chơi được hết sức để cống hiến cho người xem. Thật ra thì trước mỗi trận đấu với mỗi đối thủ tôi có chút run, nhưng khi bước vào thi đấu thì tôi đã vượt qua, cố gắng thể hiện tất cả những gì bản thân mình có dù kết quả có tốt hay xấu cũng không sao. Miễn là mình thể hiện được hết khả năng để không phải hối tiếc.

Diệu Khánh đánh giá thế nào về chất lượng giải vô địch quốc gia 2022?

Giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều lứa VĐV với nhiều lối đánh khác nhau. Đây là một trong những giải đấu chất lượng nhất trong những năm gần đây. Việc được tham gia SEA Games và giải Đông Nam Á đã nâng tầm các thành viên của đội tuyển quốc gia. Tôi thấy chất lượng chuyên môn được nâng lên cao hơn trước đây, nhiều cây vợt trẻ đã thi đấu ngang ngửa với các anh chị dày dạn kinh nghiệm.

"Bóng bàn cho tôi thêm bản lĩnh vượt qua khó khăn" ảnh 1

Những cuốc xe máy 200 km đi "du đấu"

Diệu Khánh không phải là một tay vợt xa lạ với làng bóng bàn Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết tới cuộc sống và đặc biệt là cơ duyên đến với bóng bàn thế nào?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Ninh Thuận. Sau đó phải xa gia đình, một mình vào TP Hồ Chí Minh để tập cùng đội, rồi một mình ra Hà Nội tập huấn, phải thích nghi với thời tiết của miền bắc.

Cuộc đời VĐV vất vả và nhiều hy sinh. Những chấn thương, áp lực thành tích, áp lực phải thể hiện mình luôn đè nặng. Với tôi, áp lực còn bởi mọi người buồn khi thành tích không như mong đợi. Trải qua đợt dịch Covid-19 càng khó khăn, tôi luôn lo sợ bố mẹ, anh chị ở nhà bị bệnh. Tôi cũng phải tạm hoãn việc học ở Trường đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Trước khi gia nhập đội TP Hồ Chí Minh, được biết Diệu Khánh tập bóng bàn từ năm 8 tuổi và giành nhiều giải trẻ. Đâu là kỷ niệm mà Khánh nhớ nhất về những ngày mới chơi bóng bàn?

Khi còn nhỏ, để giúp tôi được thi đấu cọ xát nhiều hơn, thầy và bố đã nhiều lần chở tôi vượt gần 200km vào Bình Thuận tranh giải mở rộng, rồi đi cả các tỉnh khác. Chúng tôi di chuyển bằng xe máy cho tiết kiệm. Mỗi khi nghỉ hè, tôi cũng được thầy và bố chở xe máy lên Đà Lạt đấu giải với người lớn tuổi hơn và giành được nhiều thành tích tốt. Những chuyến đi giống như đi phượt vậy. Đó là những kỷ niệm rất đáng nhớ.

Qua cuộc trò chuyện này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô, chuyên gia, lãnh đạo các cấp đã hỗ trợ tạo điều kiện cho tôi được thi đấu cọ xát với nhiều VĐV chuyên nghiệp quốc tế. Tôi cũng cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh động viên ủng hộ trong suốt chặng đường trở thành VĐV bóng bàn chuyên nghiệp.

24 tuổi nhưng đã có 16 năm chơi bóng bàn. Diệu Khánh thấy mình học được gì ở môn thể thao này?

Bóng bàn cho tôi thêm được sự tự tin, bản lĩnh vượt qua khó khăn. Tinh thần chiến đấu hết mình vì bản thân và mọi người chung quanh. Nhờ bóng bàn tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn.

Một ngày với nhà vô địch bóng bàn quốc gia sẽ như thế nào?

Với một VĐV thì sinh hoạt hằng ngày chỉ gắn liền với tập luyện thôi, tôi bắt đầu tập từ 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc gần 11 giờ, sau đó về nghỉ trưa. Buổi chiều tập từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sau đó tôi thường ở lại tập thêm để rèn giũa thêm các kỹ năng đánh bóng. Còn buổi tối thì nghỉ ngơi, học văn hóa...

Kế hoạch sắp tới của Diệu Khánh là gì?

Tôi đang tích cực tập luyện, tập trung tăng cường chuyên môn để chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vào tháng 11 năm nay và xa hơn là phấn đấu được góp mặt tại SEA Games 32 diễn ra vào năm 2023 tại Campuchia. Nhưng trước mắt, tôi và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mang về thành tích cao nhất cho đội TP Hồ Chí Minh tại giải toàn quốc.

Xin cảm ơn Diệu Khánh vì cuộc trao đổi thú vị này!

Tài sắc vẹn toàn

Từ khi còn nhỏ, HLV Phan Gia Hưng đã giúp cô gái sinh năm 1998 tập thể lực để chơi bóng bàn mạnh mẽ như các VÐV nam. Thầy Hưng thậm chí còn lấy cát cho vào nửa chai nước khoáng 500ml để Khánh cầm cổ chai tập nhằm xử lý bóng ngắn trên bàn vẫn tạo được độ xoáy và mạnh.

Không chỉ tài năng, Nguyễn Khoa Diệu Khánh còn là một cô gái xinh đẹp. Tại Giải bóng bàn vô địch quốc gia - Báo Nhân Dân 2020, VÐV quê Ninh Thuận được trao giải Hoa khôi của giải. Ðây cũng là giải đấu thành công khi Diệu Khánh giành HCV đồng đội nữ.