Các kết quả giao hữu dĩ nhiên đem lại nhiều băn khoăn, lo lắng từ người hâm mộ bóng đá nước nhà, thậm chí có ý kiến từ giới chuyên môn cho rằng, ĐTVN nên chấm dứt thử nghiệm lối chơi kiểm soát bóng và chủ động tiến công để quay về với lối đá phòng ngự phản công như dưới thời HLV Park Hang-seo. Không thể phủ nhận lối chơi phòng ngự phản công đã giúp ĐTVN đem về một số thành tích qua các giải đấu quốc tế, thế nhưng ĐTVN đã thất bại hoàn toàn ở vòng loại cuối World Cup, thậm chí thất bại cả ở AFF Cup khi lối chơi ấy bị các đối thủ nhận diện và có giải pháp khắc chế. Có thể nói HLV Troussier và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã làm cuộc cách mạng khi cùng lúc thực hiện hai việc khó khăn: thay đổi lối chơi hiện đại hơn, đồng thời bắt đầu đưa lứa cầu thủ trẻ dần thay thế lớp đàn anh ở ĐTVN. Những việc ấy đòi hỏi phải có thời gian để thay đổi, thử nghiệm và chỉnh sửa.
ĐTVN dù thua ở hai trận giao hữu vừa qua nhưng đã cho thấy những thành quả bước đầu của việc áp dụng lối chơi kiểm soát bóng. Điểm cần khắc phục là hiệu quả của hàng công khi ĐTVN đang tỏ ra thiếu ý tưởng ở khu vực 16m50 của đối phương. Điểm yếu này có một phần đến từ việc cầu thủ sáng tạo nhất hiện nay là Hoàng Đức không được chơi ở vị trí sở trường và thầy trò HLV Troussier sẽ còn nhiều việc phải làm để điều chỉnh và phát huy cao nhất phẩm chất của các cầu thủ.
Muốn tính đường dài phải quên đi những thành tích ngắn hạn. Bóng đá Việt Nam lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía trước, nhắm tới mục tiêu World Cup nhưng quỹ thời gian có hạn, bởi vậy cần bình tĩnh và kiên nhẫn chờ guồng máy vận hành ổn định dần.