Nhằm truyền tải hệ quả: Con người xả rác - Cá ăn rác - Con người ăn cá, bức tranh liên hoàn cao 1,7 m, dài gần 100 m trên kè biển Linh Trường đã được nhóm họa sĩ, giảng viên và sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội thể hiện với hai đợt vẽ kéo dài gần 20 ngày dưới thời tiết thất thường lúc mưa, lúc nắng. Bức tranh được chia làm hai trường đoạn với hai mảng mầu đối lập. Đoạn đầu là gam mầu xám xịt, nặng nề, hình vỡ sắc cạnh để biểu cảm hiện trạng u ám, đáng báo động khi con người đang ngày đêm biến đại dương thành bãi rác. Trường đoạn thứ hai là ước mơ về sự sống sinh sôi, nảy nở với những mầu sắc sinh động, tươi sáng.
Giảng viên Phùng Hoa Miên - Phó Chủ nhiệm Khoa Mỹ thuật Cơ sở, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chủ nhiệm dự án tranh vẽ cho rằng: Nếu chúng ta xả rác vào biển, những vỏ nhựa, túi nylon, nước thải công nghiệp… sẽ dần hủy diệt sự sống của các sinh vật biển. Nguy hiểm hơn, rác thải nhựa sẽ biến thành các hạt vi nhựa không thể phân hủy, theo tôm, cua, cá… quay lại gây hại cho sức khỏe của con người. Biển chết con người cũng khó sống. Bức tranh của chúng tôi nằm ngay bên bờ đại dương với hai mảng mầu đối lập là lời nhắn nhủ đến cộng đồng hãy cùng chung tay bảo vệ biển cả và đó cũng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
Bức tranh nằm trong khuôn khổ hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng “Vì một môi trường biển không rác thải” do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) trực thuộc Bộ Tài Nguyên & Môi trường phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) tổ chức. Bà Nguyễn Thị Sen Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nữ doanh nhân TP Hà Nội, người khởi xướng và Trưởng ban Tổ chức dự án cho biết: “Ngoài bức tranh, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt với hình tượng con cá được tạo hình từ những cành cây khô, bẹ dừa và từ chính rác thải nhựa đã được dựng lên ngay trên bờ biển Linh Trường. Tác phẩm này sẽ cùng bức tranh liên hoàn tồn tại ở đây qua nhiều năm để “cảnh báo” cộng đồng về việc cần chung tay hành động bảo vệ môi trường biển. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm những sự kiện khác tại những vùng biển trải dài đất nước Việt Nam. Chúng tôi cũng đã lập website: www.bienkhongrac.vn để có thể truyền tải thông điệp được rộng rãi và lâu dài.