Bản sắc quyết định

Chỉ ít ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đã có những nhà tổ chức công bố không tiếp tục tổ chức giải chạy bộ. Đây là những giải chạy nhỏ nhưng cũng đủ để thấy sự thanh lọc sẽ diễn ra khốc liệt trong năm 2026.

Ông Nguyễn Khoa Vinh, Giám đốc Unique Events & Media, cho biết: “Chúng tôi xác định chịu lỗ ở một số giải trong khoảng hai năm nữa. Nhưng đổi lại là sự hoàn thiện về năng lực tổ chức, vận hành”.

Những giải chạy do Unique Events & Media vận hành trong những năm qua như Green Cần Giờ Marathon HDBank, Ho Chi Minh City Night Run Eximbank, Prenn Trail Summit, Vietnam Ultra Run… đều gây tiếng vang nhưng cũng có lúc gây… khó chịu cho một số người khi áp dụng và kiểm soát chặt những tiêu chuẩn liên quan đến an toàn của vận động viên (runner). Ông Vinh cho biết sẵn sàng đón nhận những chỉ trích, nhưng đổi lại là sự chỉn chu trong tổ chức cũng như an toàn, yếu tố tối quan trọng, được bảo đảm.

Chi phí di chuyển, sinh hoạt tăng đã tác động đến xu hướng du lịch, chạy bộ, kể cả việc các runners chuyên nghiệp “săn” giải thưởng từ các giải chạy bộ. Runner Trương Văn Tâm là huấn luyện viên, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng chạy bộ, chia sẻ: Đứng trên bục nhận giải thưởng là vinh dự cho bất kỳ runner nào, nhưng cũng phải dự báo được tiền thưởng có bù đắp được các chi phí như di chuyển, ăn ở, thậm chí là dinh dưỡng, tập luyện trước giải đấu hay không. Nếu giải chạy ở càng xa nơi ở của runners thì khả năng tham gia để săn giải thưởng có thể nói là thấp nếu tiền thưởng không hấp dẫn.

Điều này cũng buộc các giải chạy phải tìm cách thu hút runners ngay tại địa phương và các khu vực lân cận. Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events nêu quan điểm: Cần phải xem giải chạy là một sự kiện văn hóa-thể thao-du lịch và việc phục vụ runners phải hướng đến cả tiêu chí vận động viên và khách hàng, vì họ bỏ tiền để sử dụng và trải nghiệm dịch vụ. Tôi và cộng sự khi tổ chức các giải chạy đều phải có những ý tưởng mới để trình bày với lãnh đạo địa phương, với nhà tài trợ và với cả runners. Ngoài những giá trị, trải nghiệm truyền thống, thì từng giải sẽ phải có ý tưởng mới.

Trải nghiệm của runners khi tham gia giải như vật phẩm, huy chương, ảnh chụp trên đường, du lịch… giờ đây được xem là tiêu chuẩn “sàn”. Nhưng bản sắc cần phải được tạo thành từ những yếu tố thú vị hơn nữa, chẳng hạn như concept “music run” của Nexus Sport Events kết hợp giữa chạy bộ và các màn trình diễn âm nhạc hoành tráng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phân tích: Để tạo nên bản sắc, sự tham gia của cơ quan quản lý tại địa phương là rất quan trọng, không chỉ dừng lại ở việc cấp phép, giám sát mà có thể chia sẻ ý tưởng với đơn vị tổ chức. Từng trực tiếp chỉ đạo các giải chạy bộ diễn ra trên địa bàn tỉnh nhà, tôi nhận thấy ý tưởng độc đáo sẽ tạo hiệu ứng gắn kết, lan tỏa đặc biệt giữa địa phương, người dân và cả du khách. Sự độc đáo, mới lạ cũng có thể xem là bản sắc để thôi thúc vận động viên quay lại, để trải nghiệm những điều mới mẻ.