Theo Reuters, Công ty Polycare của Đức vừa cho ra mắt ngôi nhà nằm ở ngoại ô TP Frankfurt, được xây dựng hoàn toàn bằng một loại gạch đặc biệt có tên gọi Polyblocks, được làm từ thành phần bao gồm 90% cát tự nhiên và 10% chất có khả năng kết dính, do đó không cần sử dụng vữa hoặc keo mà vẫn tự gắn chắc khi xếp cạnh hoặc chồng lên nhau. Không chỉ vậy, thay vì nặng như những khối gạch hay bê-tông thông thường, gạch Polyblocks có trọng lượng nhẹ hơn, dễ dàng dùng tay không để bê vác, giúp việc xây dựng trở nên vô cùng đơn giản, thậm chí có thể tháo gỡ ngôi nhà nếu muốn.
Ông Andreas Kunsmann, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Polycare cho biết: “Chúng tôi đã nghĩ về một loại vật liệu có thể thay đổi hoàn toàn quy trình xây dựng và cho phép mọi người tự xây nhà bằng các vật liệu sẵn có của địa phương. Polyblocks là một loại vật liệu như vậy. Ở những nơi khó sản xuất bê-tông theo phương pháp truyền thống, các nhà xây dựng có thể tận dụng những nguyên liệu thô như cát sa mạc hoặc chất tương tự khác để sản xuất loại gạch này”.
Cũng theo ông Kunsmann, việc sản xuất bê-tông thông thường đòi hỏi hàng trăm lít nước ngầm, gây ảnh hưởng nguồn cung cấp nước uống và tưới tiêu tại các khu vực khan hiếm nước như sa mạc. Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra, việc sản xuất bê-tông là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính. Trong khi đó, Polyblocks có thể khắc phục hoàn toàn nhược điểm trên. Loại gạch này còn dễ dàng tái sử dụng, thân thiện môi trường cũng như giúp tiết kiệm 75% vật liệu khi xây nhà, có độ bền gấp năm lần so bê-tông bình thường.
Polycare thời gian qua đã thử nghiệm xây dựng khoảng 100 ngôi nhà tại khu vực khó khăn như Namibia. Kết quả cho thấy, thời gian xây một căn nhà lắp ráp rộng 100 m2 chỉ là một tuần lễ. Các nhà khoa học đánh giá, phát minh mới của Polycare có thể mở ra một kỷ nguyên mới về xây dựng bền vững, đặc biệt là ở những vùng khan hiếm nguồn cung cấp nước tại các nước châu Phi.