Vụ tiến công chấn động nước Nga

Một vụ xả súng vừa xảy ra tại trường đại học ở TP Perm, nằm cách Thủ đô Moscow (Nga) khoảng 1.300 km về phía đông, khiến ít nhất sáu người chết và hơn 20 người khác bị thương. Nghi phạm được xác định là một sinh viên năm nhất của trường và y đã bị bắt giữ. 

Lực lượng cứu hộ cấp cứu nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: TASS
Lực lượng cứu hộ cấp cứu nạn nhân vụ xả súng. Ảnh: TASS

TASS đưa tin, vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương) ngày 20/9, một thanh niên đã xông vào Trường đại học Nghiên cứu quốc gia Perm và nổ súng. Vào thời điểm vụ việc xảy ra, có khoảng 3.000 sinh viên đang ở trong khuôn viên trường. Ủy ban Điều tra Nga cho hay, tay súng là một sinh viên của nhà trường, đã bị thương nặng do chống trả trong quá trình chạy trốn.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ và xác minh danh tính kẻ tiến công là Timur Bekmansurov (18 tuổi). Cơ quan điều tra Nga cũng cho biết, hung thủ sẽ cần phải trải qua một cuộc kiểm tra tâm thần toàn diện nhằm làm rõ liệu y có đủ trạng thái tinh thần để chịu trách nhiệm cho hành động của mình vào thời điểm gây ra vụ tiến công hay không. Những hình ảnh hiện trường trên mạng xã hội cho thấy, khi xảy ra vụ xả súng, nhiều sinh viên đã nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống để chạy trốn. Theo Reuters, một nhân chứng là sinh viên có mặt tại trường khi đó cho biết: “Lớp học của chúng tôi có khoảng 60 người. Chúng tôi đã đóng cửa và lấy bàn ghế dựng rào chắn để ngăn kẻ tiến công”.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra về cáo buộc giết người đối với hung thủ. Thông tin ban đầu cho thấy, nghi phạm có thể đã sử dụng một khẩu súng bắn đạn cao-su hoặc đạn nhựa được thiết kế lại để bắn bằng đạn thật gây sát thương cao. Loại súng bằng đạn cao-su thông thường không gây chết người, tuy nhiên người sở hữu súng hoàn toàn có thể sửa đổi những vũ khí như vậy để bắn các loại đạn khác. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, các nhà điều tra sẽ phải làm rõ lý do đằng sau thảm kịch, đồng thời giải quyết vấn đề liên quan hành động sai lệch của một thanh niên để ngăn chặn các trường hợp tương tự trong tương lai. 

Các vụ xả súng ở trường học là điều tương đối hiếm xảy ra ở Nga. Tuy nhiên, đây đã là vụ việc nguy hiểm thứ hai xảy ra trong năm nay. Hôm 11/5, một vụ xả súng kinh hoàng tại Trường học số 175 ở thủ phủ Kazan của Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga) đã làm 11 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có cả giáo viên và phần lớn là học sinh, có hai em đã thiệt mạng do nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba. Đáng chú ý, hung thủ thực hiện vụ tiến công cũng đang ở tuổi thiếu niên. Đây là vụ xả súng trường học gây thương vong lớn nhất ở Nga kể từ năm 2018, khi một sinh viên tại một trường cao đẳng ở Crimea đã nổ súng giết chết 20 người trước khi tự sát. 

Vụ việc nghiêm trọng ở Kazan đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin lập tức yêu cầu thắt chặt luật sở hữu súng và vũ khí dân sự. Nga có quy định chặt chẽ về sở hữu súng đạn. Tuy nhiên, người dân nước này có thể sở hữu các loại súng săn, các loại súng tự vệ hoặc thể thao nếu trải qua các bài kiểm tra và đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn. Giới chức Nga đã nâng độ tuổi hợp pháp để mua súng từ 18 lên 21 sau vụ xả súng ở Kazan, nhưng luật mới vẫn chưa có hiệu lực. 

Ngày 20/9, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng tại trường đại học ở Perm. “Đây là một bi kịch lớn không chỉ đối với những gia đình mất con mà của cả đất nước… Chính quyền liên bang và khu vực sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của những sinh viên bị sát hại”, Tổng thống Putin nói trong diễn văn chia buồn. Ông đã yêu cầu cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời chỉ thị Thủ tướng Mikhail Mishustin cử người đứng đầu các bộ gồm Bộ Khoa học và Giáo dục đại học, Bộ Y tế lập tức bay tới Perm để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Chính quyền địa phương cũng đã tuyên bố dành một ngày để tưởng niệm các nạn nhân của thảm kịch vào ngày 21/9.