1/Chiến dịch tạo nên không gian trao đổi giữa người quyên góp quần áo và người nhận. Nhiều bộ cũ của người này lại là món đồ mới và đáng quý với nhiều người khác. Anh Nghĩa và cộng sự tham khảo mô hình từ “Thredup” tại Mỹ, phát triển lại cho phù hợp Việt Nam. Bản thân anh làm nghề công nghệ, anh nghĩ hay phân phát online cho ai cần có thể vào lựa. “Chỉ có ứng dụng công nghệ và làm online mới có khả năng tạo tác động và mở rộng quy mô lớn cho dự án”, anh Nghĩa chia sẻ.
Những bộ đồ không rách, không quá giãn, không hư dây kéo, không dính vết bẩn khó giặt… được mang tới quyên góp cho dự án. Qua phân loại, gấp gọn, sắp xếp và giặt sạch, là ủi và chụp hình, sau đó đo thông số và cập nhật lên website để… “tạo vòng đời mới”. Với vài thao tác đơn giản trên website, mọi người có thể quyên góp quần áo cũ, cũng như thoải mái chọn lựa quần áo cho mình với giá 0 đồng hoặc mức phí rất thấp để dự án duy trì vận hành.
Được thành lập từ tháng 4/2021, hiện dự án đang có tất cả 9 thành viên tham gia vận hành. Cái tên REshare có nghĩa là chia sẻ lại nhưng mục tiêu nhấn mạnh chữ RE có nghĩa là REUSE, RECYCLE tái sử dụng và tái chế sản phẩm, dựa vào công nghệ để vận hành. Tính đến hết tháng 2/2022, REshare thu gom được 15 tấn quần áo, tái sử dụng được hơn 6.500 sản phẩm. Gần đây nhất, dự án đã gửi tặng 300 bộ quần áo cho trẻ em ở Vĩnh Long thông qua đoàn thanh niên địa phương.
Anh Nghĩa cho biết thêm: Để giảm rác thải ra môi trường, mục tiêu chính của REshare là tái sử dụng được quần áo càng nhiều càng tốt trước khi chúng hết vòng đời sử dụng. Năm 2022, chúng tôi có thêm một bộ phận R&D để nghiên cứu tái chế. Hiện, REshare đang ở bước băm ra bông với số lượng dự kiến khoảng ba tấn. Các sản phẩm băm bông được gia công thành các sản phẩm may mặc như: áo ấm, gấu nhồi bông và ép thành nệm. Mục tiêu R&D trong năm nay là kéo băm bông thành sợi len để có thể dùng đan quần áo len được.
2/Chị Đặng Thanh Tâm, một người tặng quần áo tâm sự: Tủ quần áo của mình bấy lâu nay bị để lộn xộn nay lại đào ra những bộ chưa mặc bao giờ, còn nguyên nếp gấp mới mua về, tự dưng thấy xót tiền. Mỗi lần bốc đồng theo bạn bè là lại thanh toán đơn quần áo mới. Thế mà mỗi lần ra đường lại có cảm giác không có gì để mặc. Trước kia, mình hay cho người thân, để tận dụng thêm vòng đời của nó. Nhưng giờ việc sắm đồ mới với họ không còn quá khó khăn nữa, việc cho đi có phần thừa thãi và ngại ngùng. Nên mình đã quyết định đưa chúng cho ai thật sự cần.
Một người khác, bạn Tâm An cũng cảm nhận: Mình thấy khó chịu khi vứt quần áo cũ hay không dùng nữa vào thùng rác. Đồ có thể cũ với bạn, nhưng lại mới với những người khác, nếu một lúc nào đó bạn không muốn sử dụng nữa, hãy giặt giũ cẩn thận và nghĩ: “có thể một ai đó sẽ cần đến” và gửi tặng cho người cần hơn.
Chị Nguyễn Tú, một người nhận được quần áo từ dự án vui mừng chia sẻ: Cuộc sống công sở của tôi tiết kiệm được mớ tiền mua quần áo vì có tủ đồ online này. Chỉ tốn vài chục nghìn đồng để chọn được đồ phù hợp cho mình. Mình cũng sẽ gửi tặng dự án đồ mình không dùng tới đến những người cần.