Những năm gần đây, tỉnh Phú Yên nói chung và thành phố Tuy Hòa nói riêng là điểm đến mới hấp dẫn không chỉ đối với những người nơi khác mà cả với những người con của quê hương “xứ Nẫu”. Anh Huỳnh Văn Quân, ngụ phường 28, quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) là một người con của vùng đất Tuy Hòa rời quê hương lập nghiệp, rồi về quê tìm lại những kỷ niệm tuổi thơ của mình.
Nỗi lo đô thị hóa
Anh Quân kể: “Ở Tuy Hòa, món bánh xèo hương vị rất riêng của biển. Ngoài những loại nhân truyền thống như cá cơm, tôm, hay ruốc, bánh xèo mực bọt là món được người dân “xứ Nẫu” yêu thích nhất”. Chuyện của anh Quân cũng hay lặp lại mỗi khi nhắc đến quê nhà, rằng anh đã từng có một tuổi thơ êm đềm bên bờ biển, nơi tiếng sóng vỗ, làn gió mát lành.
Nhưng vừa qua, có dịp trở lại Tuy Hòa nhưng tâm tư nặng trĩu, anh Quân cho biết: “Dọc bờ sông theo con đường Bạch Đằng nhà hàng mọc lên như nấm. Dọc theo bờ biển cũng vậy. Rác thải ngổn ngang. Những nơi từng là kỷ niệm tuổi thơ giờ đây bị lấp đầy bởi những chai nhựa, túi nylon và thức ăn thừa”.
Dạo bờ biển, anh Võ Văn Trung đến từ Đà Nẵng cũng có chút lo lắng cho những rừng phi lao ven biển rất đẹp sau này sẽ ra sao? “Tôi sợ rằng Tuy Hòa cũng sẽ đi vào vết xe đổ của những đô thị ven biển khác”, anh Trung cho hay.
Quy hoạch cần chậm mà chắc
“Quá khứ nơi ta sống luôn đẹp và thơ mộng và hiện thực của sự phát triển sẽ bề bộn rồi nó sẽ dần rõ hình thành”, chị Nguyễn Thị Kim Uyên, làm truyền thông tại Tuy Hòa bày tỏ.
“Phú Yên đặt trọng tâm phát triển dựa trên các tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc trưng, đồng thời đánh giá lợi thế cạnh tranh so với các tỉnh khác trong vùng duyên hải Trung Bộ. Phát triển kinh tế biển và du lịch biển được xem là mũi nhọn kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, chị Uyên cho biết.
Theo đó, quy hoạch TP Tuy Hòa được thực hiện trên toàn bộ ranh giới hành chính, bao gồm 12 phường và 4 xã, với diện tích là 11.126 ha và khu vực phụ cận là 6.310 ha. Phạm vi nghiên cứu bao gồm các khu vực giáp ranh với các xã và thị xã lân cận cùng các khu vực phía tây và đông giáp biển.
Đất xây dựng đô thị cũng được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu phát triển. Đến năm 2030, dự kiến sẽ có khoảng 5.230 ha đất xây dựng đô thị, với diện tích đất dân dụng đạt khoảng 2.591 ha và đất ngoài dân dụng khoảng 2.639 ha. Đến năm 2040, diện tích đất xây dựng đô thị sẽ tăng lên khoảng 6.767 ha.
“Tôi đọc thông tin và nắm được như sau. Một trong những trọng điểm của quy hoạch là bảo vệ hành lang tiếp cận bờ biển, phát triển các trung tâm du lịch biển và dịch vụ công cộng ven biển, đồng thời hạn chế việc xây dựng các công trình cao tầng có thể chắn tầm nhìn ra biển. Các khu vực ven biển sẽ được ưu tiên cho các dự án công cộng và phát triển giao thông xanh, cũng như trục thương mại và du lịch”, chị Uyên cho biết thêm.
Thảo luận về thành phố nơi mình đang sống, anh Trần Cộng Hòa Công ty Kiến trúc- Xây dựng HT (Tuy Hòa), cho biết: “Quy hoạch cũng hướng đến việc nâng cấp các công viên, đường giao thông và các trung tâm dịch vụ văn hóa biển. Các biểu tượng địa phương như núi Chóp Chài và núi Nhạn cũng sẽ được bảo tồn để phục vụ cho các hoạt động du lịch. Đặc biệt, thành phố sẽ phát triển các khu đô thị mới dựa trên mô hình phân tán để tận dụng tối đa quỹ đất và hạ tầng giao thông, đồng thời phát triển các khu công nghiệp dịch vụ và hạ tầng phục vụ cho đô thị hiện đại”, anh Hòa cho biết.
Như vậy, quy hoạch TP Tuy Hòa không chỉ tập trung vào việc phát triển kinh tế mà còn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường và gìn giữ cảnh quan tự nhiên, tạo điều kiện cho một đô thị biển phát triển bền vững trong tương lai.
Đến năm 2030, ngành du lịch Phú Yên hướng tới mục tiêu đón 7 triệu lượt khách, trong đó 600 nghìn lượt khách quốc tế, đóng góp khoảng 15% GDP của tỉnh. Phú Yên cũng dự kiến phát triển các khu du lịch trọng điểm, cải tạo Di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa thành khu du lịch quy mô lớn, cùng với việc xây dựng Công viên địa chất Phú Yên để đạt danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.