Chỉ tiêu hoàn toàn có cơ sở
Như khẳng định của Cục trưởng Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt vào ngày 7/9, năm môn được kỳ vọng có nội dung giành Huy chương vàng gồm cầu mây, karate, bắn súng, điền kinh và đua thuyền. Cục đã đánh giá tương đối sát đối thủ qua những giải đấu vừa qua và phân tích để xây dựng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể. Do đó, những chỉ tiêu đặt ra là hoàn toàn có cơ sở.
Chính quân số lên đường tới Nhật Bản ở từng đội tuyển cũng phản ánh phần nào mức độ đầu tư. Đua thuyền có số lượng tham dự đông nhất với 35 tay chèo ở hai phân môn canoeing và rowing. Điền kinh đăng ký 25 chân chạy. Các đội tuyển cầu mây, bắn súng và karate lần lượt cử đi 20, 15 và chín vận động viên.
Trong số đó, trường hợp đặc biệt nhất phải kể đến Phạm Thị Huệ. Tay chèo này đang hướng tới việc giành huy chương ASIAD lần thứ 5 liên tiếp, một cột mốc hiếm có với thể thao Việt Nam ở đấu trường châu lục.
Bên cạnh nhóm chủ lực, cự ly chạy tiếp sức 4x100m nữ cùng 4x400m nữ của điền kinh, hay các bộ môn thể dục dụng cụ và thể thao điện tử... cũng là những nội dung có thông số thành tích tiệm cận nhóm dẫn đầu châu Á. Do đó, các vận động viên hoàn toàn có thể tạo nên nhiều bất ngờ.
Những sự thiếu vắng đáng tiếc
Dẫu vậy, võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm, một trong những tài năng đấu đối kháng có triển vọng cạnh tranh huy chương của bộ môn karate, đã gặp chấn thương và không thể bình phục kịp thời trước thềm lên đường tham dự ASIAD 20. Tương tự, tay đập chủ lực Vi Thị Như Quỳnh của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cũng vắng mặt trong danh sách đăng ký, do không đạt thể trạng tốt nhất sau quãng thời gian thi đấu dày đặc.
Đội tuyển bắn cung Việt Nam phải nói lời chia tay với Lê Quốc Phong vì chấn thương. Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, người từng dự hai kỳ Olympic 2020 và 2024, phải tạm nghỉ tập luyện và thi đấu để sinh con.
Do tính cạnh tranh khốc liệt ở đấu trường châu lục, ngành thể thao không đầu tư dàn trải mà chủ động tập trung tối đa nguồn lực cho các nội dung có khả năng tranh chấp trực tiếp. Bởi vậy, những tấm vé tham dự ASIAD 20 cũng được xem xét và phân bổ một cách kỹ lưỡng dựa trên thực tế này.
Điển hình như trường hợp của nhà vô địch nhảy cao nữ SEA Games 33 Bùi Thị Kim Anh. Dù vẫn được tin tưởng trao cơ hội đi tập huấn tại Trung Quốc, đồng thời tham gia các giải đấu quốc tế xuyên suốt thời gian qua, cô không thể góp mặt trong danh sách lên đường tới Nhật Bản. Quyết định được đưa ra sau khi Ban huấn luyện cân nhắc yếu tố chuyên môn cũng như cơ hội cạnh tranh với các đối thủ.
Tương tự, lực sĩ Trịnh Văn Vinh cũng không được trao suất, do nhóm hạng cân môn cử tạ tại ASIAD 20 thay đổi. Ban huấn luyện đội tuyển đã phải tính toán lực lượng phù hợp hơn cho mục tiêu cạnh tranh huy chương.
Tiếp thêm động lực trước giờ G
Năm nay, điểm khác biệt thấy rõ trong công tác chuẩn bị cạnh tranh tại ASIAD 20 chính là quá trình tập huấn dài ngày cũng như thi đấu và cọ xát quốc tế đã được xây dựng hết sức chi tiết cho từng vận động viên trọng điểm. Nhiều cá nhân được cử đi tập huấn tại các trung tâm huấn luyện hàng đầu sẽ di chuyển thẳng từ điểm tập huấn tới Nhật Bản để tham dự Đại hội.
Cụ thể, Đội tuyển karate đưa nhóm võ sĩ kata nữ sang tập huấn ngay tại nước chủ nhà Nhật Bản. Đội tuyển đấu kiếm cử các vận động viên chủ lực sang Hàn Quốc. Các cung thủ chọn Ấn Độ và Nhật Bản làm điểm rèn quân. Đội tuyển cầu mây nữ cũng lựa chọn cọ xát với đối thủ trực tiếp là Thái Lan.
Như Đội tuyển jujitsu Việt Nam, 10 võ sĩ trọng điểm đã tham gia Giải vô địch Grand Prix châu Á 2026 tại Thái Lan vào đầu tháng 9 để tích lũy chuyên môn. Tổng cộng, chúng ta đã giành tới chín tấm Huy chương vàng, qua đó tạo nên động lực tinh thần cực lớn trước thềm ASIAD tới đây.
Với một số nội dung hay môn khác, các vận động viên cùng Ban huấn luyện sẽ lên đường sang Nhật Bản trước từ bảy đến 10 ngày, nhằm sớm làm quen với địa điểm thi đấu, cũng như điều kiện khí hậu, thời tiết, cơ sở vật chất và sân bãi. Điều đó phần nào giải tỏa áp lực tâm lý, nâng cao thể lực và sẵn sàng thi đấu với trạng thái chuyên môn tốt nhất.
Song song với nỗ lực ấy, các Liên đoàn và Đội tuyển cũng đưa ra những cơ chế khích lệ tinh thần các tuyển thủ. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam treo thưởng 200 triệu đồng cho mỗi tấm Huy chương vàng tại Đại hội. Đội tuyển chạy tiếp sức nữ có cơ hội nhận mức thưởng lên tới 500 triệu đồng.
Như Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định: Chúng tôi không xem chỉ tiêu tại ASIAD 20 là áp lực thành tích đơn thuần, mà nhìn nhận như một thước đo cho sự tiến bộ, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình.
Trong năm môn được kỳ vọng có nội dung giành Huy chương vàng, bắn súng, karate và cầu mây chính là những bộ môn mà những đội tuyển chủ lực của chúng ta từng mang về toàn bộ Huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19. Giờ đây, họ tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ thành tích ở kỳ Đại hội này.