Tràn lan dịch vụ đăng ký tích xanh Facebook

Tích (tick) xanh trên trang cá nhân Facebook là một biểu tượng đánh dấu sự chính chủ của tài khoản cá nhân hoặc tổ chức… Một tài khoản có tích xanh sẽ thêm phần uy tín, mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Nhiều người đã bỏ ra hàng chục triệu đồng, kéo theo nhiều dấu hiệu lừa đảo để trục lợi...
0:00 / 0:00
0:00
Để có được tích xanh, nhiều người đã phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng.
Để có được tích xanh, nhiều người đã phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng.

1/Xuất phát từ nguyên do có quá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, người có ảnh hưởng và các doanh nghiệp bị các cá nhân giả mạo bằng việc lập nên các tài khoản ảo để trục lợi, gây ảnh hưởng đến danh tiếng, Facebook quyết định cấp tích xanh để cho người dùng biết được đây là fanpage, tài khoản chính chủ.

Xét về góc độ của một nhà quảng cáo thì những tài khoản có tích xanh sẽ mang lại một số lợi ích như: Ít bị mất tài khoản (hầu như là không nếu vẫn tuân thủ đúng nguyên tắc của Facebook), có độ tin tưởng hơn với người dùng, hạn chế được việc người khác giả mạo fanpage và báo cáo, dễ khôi phục lại tài khoản nếu có vấn đề…

Thế nhưng, để có được dấu tích này không phải việc dễ dàng, bởi lẽ quy trình xét duyệt của Facebook rất khắt khe và kéo dài, có thể lên tới vài tháng hoặc hàng năm. Chính vì vậy, thay vì trực tiếp đăng ký với Facebook và không mất tiền, nhiều người đã tìm tới bên thứ ba, chi số tiền hàng chục triệu đồng chỉ để chứng minh mình là thật trên mạng xã hội ảo.

Anh N.T.Đ (32 tuổi) là một người sáng tạo nội dung và có rất nhiều hoạt động trên nền tảng mạng xã hội, nhưng không biết vì lý do gì đến nay đã sáu tháng, Facebook chưa xét duyệt đơn của anh. Anh Đ chia sẻ: “Nửa năm rồi đã được đâu, nên tôi đã tìm được một bên khác làm việc này, nhưng tận 20 triệu đồng cho một dấu tích thì chẳng đáng”.

Một trường hợp khác của T.K.H (24 tuổi), chị H. chấp nhận bỏ số tiền lên đến 17 triệu đồng để được quyền sở hữu chính chủ. “Với số tiền mình kiếm được thì 17 triệu đồng chẳng đáng bao nhiêu, hơn nữa việc có tích xanh sẽ được nhiều người biết đến hơn, uy tín hơn, từ đó công việc của mình thuận lợi hơn”, H. nói.

Rất nhiều người dùng Facebook khác cũng đã phải nhờ đến dịch vụ của bên… thứ ba cùng một số tiền lớn đổi lấy một dấu tích xanh.

2/Theo P.N.Q (23 tuổi) hiện đang làm tại một công ty chuyên cung cấp dịch vụ này, nhu cầu của người dùng để đăng ký tích xanh ngày càng nhiều, ai cũng muốn thể hiện mình, vậy nên công việc làm một tháng không hết. Tùy vào các thông số của tài khoản khách hàng như: lượng người theo dõi, lượng tương tác, mức độ nổi tiếng, số lượng bài báo nói về họ... mà dịch vụ sẽ có những cách thức giúp tài khoản đạt yêu cầu của Facebook. Chi phí dịch vụ từ 30-90 triệu đồng tùy tình trạng tài khoản, chỗ “quen biết” thì có thể 15-20 triệu đồng. Đi kèm với đó là những cam kết sẽ hoàn tiền 100% nếu không thành công hoặc bảo hành vĩnh viễn.

Có thể thấy, không có một mức giá cụ thể nào cho dịch vụ này, đơn vị cung cấp lại càng nhiều, cũng chính vì vậy những dấu hiệu lừa đảo cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Anh Nguyễn Trường Giang (Hà Nội) chia sẻ: “Vì ham hố theo bạn bè mình cũng đã từng tìm đến một đơn vị làm việc này, khi đó họ bắt thanh toán hết 100%, tổng cộng 30 triệu đồng, nhưng mình không đồng ý và chỉ đặt cọc trước 5 triệu đồng, đến hôm sau thì không liên lạc được nữa. Nghĩ cũng bực nhưng trách mình đầu tiên”.

Bên cạnh đó, một số đơn vị sử dụng chiêu trò, thủ thuật lách qua các khe hở của Facebook nên chỉ sau thời gian ngắn bị hệ thống máy chủ Facebook phát hiện và xóa bỏ. Người dùng lúc này chỉ biết chấp nhận vì vừa mất cục tiền và mất cả tích xanh.

Theo luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật): Hiện tại, chưa có quy định nào quy định việc các cá nhân, tổ chức tự phát, nhận cấp tích xanh không thông qua cơ quan chủ quản là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bất kể hành vi nào lợi dụng việc đăng ký tích xanh trên Facebook nhằm chiếm đoạt tài sản người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS 2015. Để đòi lại quyền lợi của mình, nạn nhân có thể thực hiện theo các cách sau: Tố cáo với cơ quan điều tra, công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn Công an, trạm Công an… Trong đó, hồ sơ tố cáo gồm: Đơn tố cáo tội phạm lừa đảo, giấy tờ nhân thân, chứng cứ kèm theo…; Gọi đến các số điện thoại sau để tố giác tội phạm: Đường dây nóng 113; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 069.219.4053; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: 08.3864.0508.