Cầu nối uy tín
Những năm qua, nhiều hộ gia đình biên giới Gia Lai đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng bền vững, từng bước ổn định cuộc sống. Nhờ đó, diện mạo nông thôn vùng biên ngày càng khởi sắc với những ngôi nhà kiên cố thay thế mái tranh tạm bợ, đường bê-tông uốn lượn quanh bản, ánh điện bừng sáng mỗi tối. Trên nương đồi, chuối, lúa, khoai, ngô xanh tốt; trong chuồng, đàn bò, đàn dê ngày một nhiều hơn. Các gia đình đã có của ăn của để, con em được đến trường đầy đủ. Sự đổi thay ấy không chỉ là thành quả của chính sách hỗ trợ, mà còn là kết quả từ sự vận động kiên trì của các già làng, người có uy tín.
Ở làng Krông, xã Ia Mơ, già làng Ksor H’Blăm chia sẻ: “Gặp dân ở đâu, tôi cũng nhắc nhở về pháp luật biên phòng, biên giới để bà con hiểu”. Không cần những buổi họp đông đủ hay những lời lẽ hoa mỹ, chỉ bằng sự chân tình và kiên trì, già làng đã biến mỗi cuộc gặp gỡ thường ngày thành một buổi tuyên truyền nhỏ. Từ chỗ ngồi bên bếp lửa, trên nương rẫy hay giữa con đường làng, lời nhắc nhở giản dị ấy dần thấm vào nhận thức của bà con.
Nhờ sự bền bỉ ấy, nhiều người dân trước đây còn mơ hồ về trách nhiệm bảo vệ biên giới nay đã hiểu rõ hơn nghĩa vụ của mình. Bà con biết tôn trọng pháp luật, không vi phạm quy định về quản lý đất đai, không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu. Từ những lời khuyên mộc mạc của già làng, không ít thanh niên trong làng từng có ý định bỏ học, đi làm ăn xa nay đã quay lại trường lớp. Nhiều gia đình trước đây còn giữ hủ tục tảo hôn, nhờ sự vận động kiên trì đã thay đổi nhận thức, để con em trưởng thành đúng tuổi mới lập gia đình. Chính sự kiên trì, nhẫn nại và uy tín của già làng đã góp phần quan trọng tạo nên sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng, giúp vùng biên ngày càng ổn định, bình yên.
Phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân”
Theo thống kê, hiện khu vực biên giới tỉnh Gia Lai có 43 già làng, người có uy tín. Nhiều năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng này. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng-an ninh, kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ già làng, người có uy tín. Nhờ vậy, họ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh biên giới.
Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khẳng định: Già làng, qua phối hợp với lực lượng biên phòng, hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật đã tạo chuyển biến rõ nét trong cộng đồng. Qua đó, nhận thức của bà con được nâng cao, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang ngày càng được củng cố.
Từ tranh chấp đất đai, bất hòa trong gia đình cho đến những xích mích nhỏ trong đời sống thường ngày, tất cả đều được giải quyết bằng lý lẽ và tình cảm. Nhờ vậy, nhiều vụ việc không trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Riêng năm 2025, các già làng đã cùng lực lượng biên phòng tham gia giải quyết 46 vụ mâu thuẫn, vận động 26 cặp đôi không tảo hôn, đồng thời phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới.
Ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ nhận định: Ở mỗi buôn làng, tiếng nói của già làng có sức nặng hơn bất kỳ văn bản hành chính nào. Họ là người hiểu dân, nói tiếng nói của dân và được dân tin tưởng, nghe theo. Chính vì vậy, khi già làng đứng ra vận động, bà con sẵn sàng thay đổi tập quán sản xuất, từ bỏ hủ tục lạc hậu, chấp hành pháp luật và cùng nhau tham gia bảo vệ đường biên giới quốc gia.