Trải nghiệm làm đèn ông sao

Góp phần lan tỏa “Sắc màu Trung thu truyền thống” đến các gia đình, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mở workshop Trải nghiệm làm đèn ông sao truyền thống nhân dịp đón Tết Trung thu 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Trải nghiệm làm đèn ông sao

Chương trình sẽ diễn ra vào chủ nhật các ngày 28/8 và 4/9, thứ 7 ngày 10/9. Tham gia chương trình, các em nhỏ và phụ huynh sẽ được hướng dẫn cách làm đèn ông sao truyền thống bằng tre và giấy bóng kính. Các em cũng được tìm hiểu về ý nghĩa và đặc trưng của Tết Trung thu, trang trí vương miện công chúa và hoàng tử, check-in tại không gian Trung thu đầy mầu sắc…

Báo động về tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư

Theo thông tin từ Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 23 - Hội Điện quang và Y học hạt nhân, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều tăng lên trong thời gian vừa qua. Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) năm 2020, tỷ lệ mắc ung thư mới của Việt Nam đã tăng lên 9 bậc, xếp thứ 90/185 quốc gia, từ 165 nghìn ca mới vào năm 2018 tăng lên 182 nghìn ca mới vào năm 2020. Tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc xếp 50/185 sau hai năm. Năm loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2020 bao gồm: ung thư gan chiếm tỷ lệ cao nhất (14,5%), tiếp đến là ung thư phổi (14,4%), ung thư vú (11,8%), ung thư dạ dày (9,8%) và ung thư đại trực tràng (9%). Những nguyên nhân tiếp theo khiến số ca mắc ung thư gia tăng là do ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, thói quen ít vận động, ăn uống không khoa học, hút thuốc lá, thuốc lào, uống nhiều rượu bia…