Sáu tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong lĩnh vực du lịch: Tổng lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng xấp xỉ 15% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm, đạt 49,2% kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 569 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.
Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang nỗ lực hoàn thành Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và có kế hoạch triển khai ngay sau khi được Bộ Chính trị xem xét, thông qua. Theo dự thảo Đề án, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đón khoảng 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, toàn ngành du lịch đóng góp khoảng 14% GDP. Để đạt được mục tiêu này, dự thảo Đề án đã chỉ rõ tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ ba điểm nghẽn chính: Thể chế chính sách cùng cơ chế điều phối, hạ tầng cơ sở và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Nhằm tăng cường quảng bá truyền thông về văn hóa, du lịch Việt Nam tới khách quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định các đơn vị chức năng thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ, trong đó phải kể đến triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thiện các đề án Xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030 và Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030; triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Luật Du lịch năm 2017; điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.
Công nghiệp văn hóa được xác định là một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chính vì vậy, thời điểm này, các đơn vị chức năng đang tiếp tục tập trung hoàn thiện Bộ chỉ tiêu thống kê các ngành công nghiệp văn hóa và hai đề án: Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các ngành công nghiệp văn hóa; Thương hiệu quốc gia các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Việc hoàn thiện để ban hành bốn đề án tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp, đồng thời giáo dục trải nghiệm văn hóa truyền thống đang được tích cực thực hiện. Bốn đề án quan trọng đó là: Giáo dục trải nghiệm văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam; Hệ thống các công trình nghệ thuật tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch và phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.
Cùng với đó, nhiều sự kiện tôn vinh văn hóa và tăng cường khối đoàn kết các dân tộc Việt Nam sẽ được tổ chức từ nay đến cuối năm. Có thể kể đến Liên hoan trình diễn các trang phục dân tộc khu vực miền trung-Tây Nguyên; Cuộc thi Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026; Ngày hội Văn hóa dân tộc H’Mông lần thứ tư, năm 2026 tại tỉnh Điện Biên…
Đặc biệt, việc bảo vệ hồ sơ “Mo Mường” được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003; bảo vệ hai hồ sơ “Văn bia Phố Hiến” và “Ma nhai trên núi Non Nước, tỉnh Ninh Bình” đề nghị ghi vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương và tổ chức Liên hoan thực hành di sản văn hóa phi vật thể Ca trù quy mô quốc gia năm 2026 được kỳ vọng tạo nên những dấu mốc mới trên hành trình định danh các giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam trên bản đồ ký ức văn hóa của nhân loại.