Thêm bê bối chấn động Hollywood

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn truyền thông CBS Corp hàng đầu của Mỹ, ông Leslie Moonves (trong ảnh) đã phải từ chức sau các cáo buộc quấy rối tình dục. Từng là nhân vật có uy tín trong giới truyền thông ở “kinh đô điện ảnh” Hollywood, Moonves nối gót hàng loạt nhân vật quyền lực khác phải phơi bày bộ mặt thật trước phong trào “#Metoo” (tạm dịch là “Tôi cũng vậy”).

Ảnh: POLITICO
Ảnh: POLITICO

Nhà quản lý 68 tuổi Leslie Moonves hôm 9-9 đã chính thức rời khỏi đài CBS sau lùm xùm liên quan bê bối quấy rối tình dục. Vụ việc được đưa ra ánh sáng nhờ bài báo trên tờ The New Yorker tháng 7 vừa qua, cho biết nhiều phụ nữ tố cáo Moonves từng có hành vi không phù hợp với họ trong giai đoạn từ năm 1980 đến 1990. Bài báo do phóng viên điều tra Ronan Farrow thực hiện. Sau “phát súng” đầu tiên này, có thêm một số người tiếp tục tố cáo Leslie Moonves đã nhiều lần thực hiện hành vi không phù hợp hoặc xâm hại tình dục.

Có ít nhất 12 phụ nữ đã lên tiếng vạch trần Leslie Moonves. Trong đó có Phyllis Golden-Gottlieb, cựu CEO Công ty truyền hình Lorimar. Năm ngoái, bà Gottlieb từng báo cáo với cảnh sát về việc đã bị Moonves tiến công tình dục hồi năm 1980 khi cả hai cùng làm việc tại studio. Cảnh sát đã tìm thấy bằng chứng cho thấy những cáo buộc của bà là đáng tin cậy, song không khởi tố ông này vì sự việc đã xảy ra từ lâu.

Bê bối đã “nhấn chìm” sự nghiệp của một trong những nhà quản lý được xem là quyền lực nhất ở Hollywood. Leslie Moonves từng là gương mặt sáng giá của CBS từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Ông này tiếp quản kênh CBS năm 1995 và góp phần gây dựng nên một mạng lưới truyền hình hấp dẫn thu hút lượng khán giả đông nhất ở Mỹ. Từ năm 2006, Moonves lên làm CEO của CBS Corp, tập đoàn quản lý chuỗi các kênh truyền hình CBS, kênh giải trí Showtime cùng một xưởng sản xuất truyền hình và nhiều cơ sở liên quan.

Được ghi nhận với những thành tựu trong việc số hóa và đưa CBS lên truyền hình trực tuyến, Moonves cũng là một trong những CEO được trả lương cao nhất nước Mỹ. Năm 2017, hợp đồng thu nhập cá nhân của ông tại CBS là hơn 69 triệu USD. Tuy vậy, quyết định từ chức vừa qua chính thức chấm dứt thời kỳ đỉnh cao quyền lực của ông này.

Trước áp lực của những lời tố cáo, Moonves đã thừa nhận những hành vi thiếu đứng đắn của mình với các nạn nhân. Đến nay, Moonves trở thành nhà quản lý truyền thông cao cấp nhất sụp đổ sự nghiệp trước làn sóng “#Metoo” lên tiếng về các vụ quấy rối tình dục và kêu gọi quyền bình đẳng cho phụ nữ ở công sở. Phong trào đã phát triển mạnh mẽ kể từ sau vụ việc nhà sản xuất phim quyền lực Harvey Weinstein bị cáo buộc lạm dụng tình dục hàng chục phụ nữ, mà nhiều người trong số họ chỉ biết giữ im lặng vì lo ngại bị kỳ thị và phân biệt đối xử ở nơi làm việc.

“#Metoo” sau đó đã lan rộng không chỉ ở Hollywood mà còn ảnh hưởng khắp thế giới, đặc biệt trong các ngành giải trí, truyền thông. Đối với trường hợp của Moonves, dù có ít cáo buộc về hành vi sai trái so bê bối Weinstein song lại gây ảnh hưởng lớn vì tai tiếng của ông Moonves còn chi phối vấn đề tài chính của CBS Corp và có thể khiến tập đoàn này rơi vào khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng nếu không xử lý rốt ráo.

Trước khi ông Moonves từ chức, cựu CEO này đã phải làm việc với các thành viên hội đồng quản trị CBS Corp trong nhiều tuần để tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất nhằm xoa dịu tình hình. Trong thông cáo về quyết định từ chức của Chủ tịch kiêm CEO Leslie Moonves, CBS thông báo rằng tập đoàn này và cá nhân ông Moonves sẽ quyên tặng 20 triệu USD cho các tổ chức hỗ trợ phong trào “#Metoo” và quyền bình đẳng cho phụ nữ ở nơi làm việc. Số tiền quyên góp sẽ được khấu trừ từ khoản trợ cấp thôi việc của ông này như một phần đền bù cho sự thiệt thòi của các nạn nhân.