Thailand thu hút khách du lịch quốc tế

Từ đầu tháng 6, Thailand bắt đầu áp dụng chính sách nới lỏng các quy định về thị thực (visa), trong đó bao gồm việc kéo dài thời gian lưu trú từ 30 ngày lên 60 ngày cho du khách từ 93 quốc gia khi đến đất nước này.
0:00 / 0:00
0:00
Khách du lịch quốc tế đến Thailand dự kiến tăng mạnh. Ảnh: THE BANGKOK POST
Khách du lịch quốc tế đến Thailand dự kiến tăng mạnh. Ảnh: THE BANGKOK POST

Du lịch là ngành mũi nhọn của Thailand và là nguồn tạo việc làm quan trọng. Do đó, chính phủ nước này gần đây đã đưa ra một loạt giải pháp mới nhằm nỗ lực thúc đẩy lượng du khách quốc tế, đặc biệt là từ các thị trường đang phát triển nhanh. Theo The Bangkok Post, Thailand đã công bố kế hoạch kích thích kinh tế, gồm nới lỏng các quy định về thị thực để thúc đẩy du lịch và thu hút nhiều du khách nước ngoài hơn.

Chiến lược kích thích kinh tế của Thailand gồm các biện pháp ngắn hạn như miễn thị thực cho khách du lịch, doanh nhân và người làm việc từ xa của 93 quốc gia (tăng từ 57 nước), cho phép lưu trú lên tới 60 ngày; giới thiệu loại visa mới có tên gọi Thị thực điểm đến Thailand (DTV) dành cho người nước ngoài muốn ở lại trong thời gian dài và làm việc từ xa... Biện pháp trung hạn sẽ được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, như điều chỉnh tiêu chí và điều kiện cấp thị thực lưu trú dài hạn cho người cao tuổi muốn nghỉ hưu ở Thailand. Xa hơn, một số biện pháp dài hạn như phát triển Hệ thống cấp phép du lịch điện tử (ETA) cho người nước ngoài được miễn visa... sẽ đặt lộ trình thực hiện đầy đủ vào tháng 6/2025.

Với chính sách trên, du khách từ 93 quốc gia được tăng gấp đôi từ 30 ngày lên 60 ngày lưu trú, đồng nghĩa họ có nhiều thời gian hơn để chi tiêu. Những người “du mục kỹ thuật số”, chỉ nhóm lao động làm việc qua mạng internet từ xa, cũng được phép sinh sống và làm việc ở Thailand với thời gian lưu trú từ 180 ngày và có thể được gia hạn lên tới 5 năm, thay vì chỉ 60 ngày như trước đây.

Ông Bhummikitti Ruktaengam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket cho biết: “Đây sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi thu hút thêm khách du lịch quốc tế. Nếu có thể, chúng tôi cũng mong muốn miễn phí nhập cảnh nhiều lần để cho phép họ đến thăm các nước láng giềng trong cùng một chuyến đi”. Mùa hè cũng đang là mùa cao điểm du lịch trên thế giới. Giới chức "xứ sở nụ cười" nhất trí rằng, cần tạo ra nguồn thu nhập mới bằng cách đẩy mạnh những chính sách du lịch, vốn được coi là động lực kinh tế mang lại lợi nhuận nhanh chóng.

Còn theo ông Marisa Sukosol Nunbhakdi, Chủ tịch chuỗi khách sạn Thai Hotel: “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chính sách nới lỏng quy định thị thực cho những người quan tâm và mong muốn tới tham quan, lưu trú tại Thailand”. Các công ty du lịch, khách sạn cho rằng, việc giới hạn 30 ngày như trước đây không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại vì khách du lịch ngày nay mong muốn có những chuyến đi dài hơn, thể hiện qua mức chi tiêu trung bình của mỗi du khách tăng lên. Ông Nunbhakdi cho rằng, đối với những khách du lịch chi tiêu cao, họ có xu hướng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ khi đi du lịch khắp đất nước, điều này sẽ trực tiếp kích thích nền kinh tế địa phương. “Du khách càng ở lại lâu, họ càng có thể chi tiêu nhiều hơn tại địa phương”, ông nói.

Hiện nay, một số quốc gia trên thế giới đang phải đề ra các biện pháp giảm bớt tình trạng quá tải du lịch, trong khi đó, Thailand lại đi theo hướng khác, tập trung vào lượng khách du lịch để tăng thu nhập. Nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch đối với nền kinh tế và tạo việc làm ở địa phương, ông Ruktaengam chỉ ra rằng, chiến lược thu hút khách du lịch và doanh thu của Thailand đang phát huy tác dụng. Theo đó, lượng khách du lịch tới Thailand dự kiến ​​sẽ vượt con số trước đại dịch Covid-19 và đạt kỷ lục 40 triệu khách trong năm nay. Quan trọng hơn, doanh thu từ những lượt khách này dự kiến ​​sẽ tăng 84% so năm 2019.