Thách thức an ninh trường học tại Pháp

Trong hai ngày 20 và 21/3 vừa qua, hàng chục trường học tại Ile-de-France (vùng thủ đô mở rộng của Pháp) đã nhận được các tin nhắn có nội dung đe dọa tấn công khủng bố kèm theo cảnh quay bạo lực. Nguy cơ về tấn công tại các trường học của “đất nước hình lục lăng” một lần nữa được cảnh báo.
0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Trường học Gambetta Carnot tháng 10/2023. Ảnh: AFP
Cảnh sát tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Trường học Gambetta Carnot tháng 10/2023. Ảnh: AFP

Theo Le Progrès, khoảng 50 trường, chủ yếu là trung học tại khu vực Ile-de-France đã bất ngờ nhận được “những lời đe dọa nghiêm trọng”, bao gồm “những nội dung mang tính khủng bố”. Trong tin nhắn đe dọa, kẻ nặc danh cho biết đã đặt thiết bị chứa chất nổ C-4 ở khắp các trường học và sẽ cho nổ các thiết bị này. Không chỉ đe dọa đánh bom, kẻ này cũng gửi kèm theo một video có hình ảnh bạo lực “rùng rợn và gây sốc”. Các tin nhắn được gửi qua nền tảng kỹ thuật số ENT - không gian trao đổi giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, cũng như qua email nội bộ của trường học hoặc phần mềm Pronote được Bộ Giáo dục Pháp sử dụng để nhập điểm cho học sinh.

Theo nguồn tin cảnh sát, ở một số trường học, thủ phạm đã thâm nhập trái phép địa chỉ email của học sinh nhằm phát tán tin nhắn và video bạo lực. Trong một thông cáo báo chí, chính quyền vùng Ile-de-France cũng tố cáo “một trang web lừa đảo đã được thủ phạm tạo ra để hack ENT của khu vực”. Giới chức khu vực này sau đó đã nộp đơn khiếu nại lên văn phòng công tố mạng Paris và tạm thời đình chỉ hoạt động của nền tảng ENT.

Ngay sau khi các tin nhắn đe dọa tấn công được gửi tới, nhiều bậc phụ huynh đã bày tỏ lo lắng khi cho con đi học. Trong khi đó, mẹ của một học sinh lớp 12 bức xúc: “Đã có quá nhiều vấn đề về bạo lực ở khu vực này. Các nhà chức trách cần hành động quyết liệt để bảo đảm an toàn cho học sinh”.

Trước tình hình đó, đại diện Bộ Giáo dục Pháp cho biết: “Các cơ quan điều tra chuyên biệt đang được huy động để xác định thủ phạm, đồng thời cung cấp hỗ trợ tâm lý cho tất cả học sinh và phụ huynh đã xem các video gây sốc trái với mong muốn của họ. Cảnh sát cũng được thông báo lập tức sau khi sự cố xảy ra và đang làm những gì cần thiết để bảo đảm an toàn cho học sinh”.

Cùng ngày, sau cuộc họp liên bộ về an ninh của các cơ sở giáo dục ở Matignon, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cũng khẳng định, lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra sự việc nhằm tìm ra kẻ chủ mưu của những mối đe dọa. “Một cuộc điều tra khác cũng được triển khai với cáo buộc truy cập và gian lận trong hệ thống xử lý dữ liệu tự động cũng như đưa dữ liệu trái phép vào các không gian mạng nội bộ. Những kẻ chủ mưu nghĩ rằng chúng ẩn danh nhưng lực lượng chức năng vẫn theo dõi chúng. Chúng nghĩ rằng chúng an toàn nhưng chúng ta sẽ trừng phạt chúng. Hàng chục thủ phạm của những mối đe dọa này đã bị đưa ra xét xử trong những tháng gần đây”, Thủ tướng Pháp trấn an. Ông cũng cho biết, hơn 150 cơ sở giáo dục đã được tăng cường an ninh sau vụ việc.

Theo Le Figaro, các trường học tại Pháp thường xuyên là mục tiêu đe dọa tấn công. Ngày 13/10/2023, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại Trường trung học Gambetta-Carnot ở thành phố Arras, cách Thủ đô Paris khoảng 185 km. Vụ việc này khiến một giáo viên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Một tuần sau đó, cảnh sát đã bắt giữ một học sinh 16 tuổi vì có hành vi đe dọa đánh bom giả ở ngoại ô Paris, khiến hơn 1.000 người phải sơ tán. Ngày 31/10/2023, một nghi phạm ẩn danh đã cảnh báo “sẽ cho nổ bom tại 20 trường học Do thái tại Paris”. Dù không có sự cố thương tâm nào xảy ra, song vụ việc này cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Giới phân tích cho rằng, vụ việc đe dọa đánh bom tại hơn 50 trường học vừa qua tiếp tục đặt ra những mối lo về an ninh tại Pháp, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 11/8 tới.