Somalia đối mặt khủng hoảng lương thực, y tế

Điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Somalia, George Conway cho biết, khoảng 4 triệu người dân quốc gia vùng Sừng châu Phi này đang phải hứng chịu các mức độ khủng hoảng an ninh lương thực khác nhau. Tình hình ở Somalia được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn trong những tháng còn lại của năm 2023 do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân Somalia đang hứng chịu cảnh thiếu thốn lương thực và hạn hán. Ảnh: ASSETS
Người dân Somalia đang hứng chịu cảnh thiếu thốn lương thực và hạn hán. Ảnh: ASSETS

Nguy cơ xảy ra nạn đói

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết, sau nhiều thập kỷ chìm trong các cuộc xung đột vũ trang, cùng hiện tượng lượng mưa biến đổi thất thường và tình trạng di cư diễn ra trên cả nước, Somalia hiện có hàng triệu người trong tình trạng đói khát và mất an ninh lương thực. Trong quý IV/2023, ước tính có khoảng 4,3 triệu người Somalia đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong đó 1 triệu người phải chịu cảnh đói cùng cực. Khoảng 3,8 triệu người phải di tản trong nước và con số này đã tăng thêm 1 triệu người trong thời gian hạn hán kéo dài vừa qua. Theo Điều phối viên George Conway, Somalia đã trải qua một đợt hạn hán kéo dài và nghiêm trọng, được đánh giá là tồi tệ nhất trong 40 năm qua, dẫn đến nguy cơ xảy ra nạn đói là rất cao.

Điều phối viên nhân đạo của LHQ cho biết, nhờ các hoạt động nhân đạo trong hai năm qua, hơn 6,3 triệu người Somalia đã nhận được hỗ trợ của LHQ, bao gồm hỗ trợ về lương thực, vệ sinh, nước sạch và các đồ dùng thiết yếu. Tuy nhiên, ông Conway cũng cho rằng, mặc dù những cơn mưa gần đây đã giúp cải thiện tình trạng mất an ninh lương thực trên cả nước, nhưng vẫn còn đó nhiều thách thức. Ngoài nhu cầu nhân đạo cơ bản trong nước, Điều phối viên nhân đạo của LHQ cũng bày tỏ lo ngại về tác động của El Nino đối với mùa mưa ở Somalia kéo dài từ giờ đến cuối năm.

Theo ước tính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO), khoảng 1,2 triệu người Somalia có thể bị ảnh hưởng do lũ lụt trong ba tháng tới, với hậu quả là 1,6 triệu ha đất bị ngập. Về vấn đề này, ông Conway cho rằng, những người Somalia trong các khu lánh nạn dành cho người di tản trong nước dự kiến cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Quốc gia vùng Sừng châu Phi được dự báo sẽ phải hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong 20 năm qua. Điều phối viên nhân đạo của LHQ lưu ý rằng, các cơ quan nhân đạo của LHQ đã phối hợp Chính phủ Somalia trong việc chuẩn bị các biện pháp nhằm giảm bớt hậu quả do mưa lớn đối với người dân.

Thiếu tài chính cho hoạt động cứu trợ

WFP thông báo tổ chức này cần 351 triệu USD để tài trợ các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Somalia trong sáu tháng tới. Báo cáo của WFP cho biết, khoảng 1,2 triệu người dân sống ở các vùng nông thôn, thành thị và những người phải di dời dọc theo vùng đồng bằng ngập nước của Somalia đang đối mặt nguy cơ lũ lụt, do tác động tổng hợp của El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương trong mùa mưa cuối năm nay.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, đang tăng cường nỗ lực ứng phó nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh tả ở Somalia trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục trút xuống một số khu vực của nước này. Theo WHO, Somalia đã ghi nhận sự lây lan dịch tả dai dẳng ở 29 huyện bị ảnh hưởng do hạn hán kể từ năm ngoái và ở vùng Banadir kể từ đợt hạn hán năm 2017. Tổng cộng có 14.191 trường hợp nghi mắc bệnh tả, trong đó có 38 trường hợp tử vong được báo cáo từ 29 huyện của Somalia kể từ tháng 1 năm nay.

Trước tình hình này, WHO và các đối tác y tế đang tăng cường thực hiện các biện pháp chuẩn bị và ứng phó bệnh tả trước nguy cơ xảy ra lũ quét do sự xuất hiện của hiện tượng El Nino. Ngoài ra, số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm nay dù đã xuống còn 1,5 triệu, nhưng vẫn còn 331.000 em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, có khả năng tử vong. Nỗ lực của WHO được đánh giá là cấp thiết sau khi Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ cảnh báo, nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm và các rủi ro sức khỏe khác có thể gia tăng do nguồn nước bị ô nhiễm vì lũ lụt.