Quy hoạch để tồn tại

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra quyết định hoãn bốc thăm, xếp lịch Giải Bóng đá hạng nhất mùa giải 2024-2025 do một số đội bóng không bảo đảm chắc chắn sẽ tham dự là thông tin không lấy gì làm vui với người hâm mộ.
0:00 / 0:00
0:00
Chi phí hoạt động đang là vấn đề lớn đối với một số đội bóng hạng nhất.
Chi phí hoạt động đang là vấn đề lớn đối với một số đội bóng hạng nhất.

Đây không phải là việc chưa từng xảy ra song lần này số đội có thể bỏ giải lên đến con số 5 và nguy cơ “vỡ trận” là hiện hữu trong bối cảnh số đội hạng nhất luôn ít hơn số đội V.League, điều chỉ có ở bóng đá Việt Nam.

Lý do chung mà các đội Bà Rịa - Vũng Tàu, Định Hướng Phú Nhuận, Đồng Nai, Long An và Khánh Hòa đưa ra là vấn đề kinh phí, cụ thể hơn là thiếu nhà tài trợ. Trên thực tế, giải hạng nhất không hấp dẫn như những quảng cáo. Mục tiêu thi đấu của các đội không phải là tiền thưởng mà là giành được suất lên chơi ở V.League. Ở mùa giải tới, một vài đội hạng nhất như Trường Tươi Bình Phước, PVF-CAND đã sớm có chuẩn bị bằng những hợp đồng đình đám với các cầu thủ đến từ V.League và điều này có lẽ đã làm nản lòng những đội còn lại, bởi phần lớn đội hạng nhất hoạt động theo hướng “ăn xổi”, không có sự đầu tư chuyên sâu cùng kế hoạch phát triển rõ ràng. Rất dễ thấy tình hình chung ở giải hạng nhất là phần lớn các đội chỉ thi đấu với mục tiêu khiêm tốn là trụ hạng. Nếu tính trong cả thập kỷ qua, có đến 12 đội hạng nhất đã bỏ giải vì các lý do khác nhau. Vấn đề là ở chỗ muốn nền bóng đá phát triển một cách chuyên nghiệp thì hệ thống giải trong nước cũng phải được nâng cấp cho phù hợp. Ở các nền bóng đá tiên tiến, trình độ hạng nhất và ngoại hạng không quá chênh lệch nên sản sinh ra nhiều thế hệ cầu thủ tài năng cho đội tuyển quốc gia, kể cả đang thi đấu ở hạng dưới.

Trở lại với tình hình giải hạng nhất (sẽ khởi tranh vào ngày 29/10 tới), việc mà các cơ quan quản lý bóng đá cần làm ngay là họp với các đội để tìm cách cắt giảm chi phí, hoạch định lại chế độ lương, thưởng, tính toán sao cho các đội chi tiêu ở mức khiêm tốn nhất. Về lâu dài, thậm chí cần xem xét đến việc cho phép ngoại binh tham gia giải để tăng sức hấp dẫn. Giải hạng nhất rõ ràng cần phát triển cân đối với V.League, nhưng trước hết cần phải quy hoạch cụ thể để tồn tại một cách ổn định.