Chờ gì ở giải giao hữu?

Để chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sẽ tham dự hai giải giao hữu trong tháng 9 và tháng 10, trong đó giải giao hữu đầu tháng 9 sẽ có mặt của những “quân xanh” chất lượng cao là Nga và Thailand.
ĐTVN sẽ vẫn chơi phòng ngự phản công tại giải giao hữu lần này. Ảnh: LÊ MINH
ĐTVN sẽ vẫn chơi phòng ngự phản công tại giải giao hữu lần này. Ảnh: LÊ MINH

Đây là những đội tuyển có thứ hạng cao hơn ĐTVN trên bảng xếp hạng FIFA. Dù chỉ là giải giao hữu nhưng cách vận hành của ĐTVN dưới thời của tân HLV Kim Sang-sik là vấn đề thu hút sự quan tâm của cả giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Có không ít kỳ vọng khi ĐTVN mời được HLV mới, tuy nhiên trên thực tế dường như sẽ không có mấy thay đổi mang tính đột phá. Việc HLV Kim Sang-sik gọi lại những cựu binh trụ cột trước đây như Quang Hải, Hoàng Đức, Tấn Tài, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh... là việc “chẳng đặng đừng” trong bối cảnh các cầu thủ trẻ vẫn còn phải tích lũy kinh nghiệm. Việc lựa chọn các cựu binh và với chỉ vỏn vẹn một tuần tập trung huấn luyện cho thấy, HLV Kim Sang-sik sẽ trông chờ vào kinh nghiệm và bản lĩnh của họ. Điều đó có nghĩa là ở giải giao hữu này, ĐTVN sẽ chơi lối chơi mà các cầu thủ quen thuộc nhất là phòng ngự phản công. Dù vậy, phong độ của các cựu binh vẫn còn là dấu hỏi bởi một số đã có biểu hiện xuống phong độ, như đã chứng kiến ở giải vô địch quốc gia vừa qua. Trong trường hợp này, có lẽ HLV Kim Sang-sik sẽ phải hy vọng tinh thần thi đấu máu lửa - yếu tố đã không ít lần mang lại thành công cho ĐTVN kể cả khi không có được thế trận tốt. Cách dụng quân, thay người cũng là một điểm đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik khi ông đã chứng tỏ sự hiệu quả ở các trận đấu vòng loại World Cup trước Philippines và Iraq.

Về lâu về dài, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ xây dựng sơ đồ chiến thuật cũng như lối chơi của riêng mình và đó mới là việc mà mọi người kỳ vọng có thể giúp ổn định cách vận hành và dần nâng tầm cho bóng đá Việt Nam. Vấn đề lực lượng cũng sẽ phải từ từ cải thiện với sự góp mặt của lực lượng trẻ chứ không thể dựa mãi vào các cựu binh. Tuy nhiên, đó là những việc cần lộ trình lâu dài chứ không chỉ trông chờ từ một vài giải giao hữu.