Bài toán cầu thủ trẻ

Mùa giải 2023-2024 là mùa giải đầu tiên có lịch thi đấu vắt qua 2 năm, cũng là mùa đầu tiên cơ quan quản lý bóng đá đưa vào áp dụng quy định mỗi CLB phải có ít nhất 3 cầu thủ quốc tịch Việt Nam lứa tuổi từ 16 đến 22.
CLB Hoàng Anh Gia Lai (áo sẫm) chật vật trụ hạng do nhiều cầu thủ trẻ chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: KHIẾU MINH
CLB Hoàng Anh Gia Lai (áo sẫm) chật vật trụ hạng do nhiều cầu thủ trẻ chưa đủ bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: KHIẾU MINH

Quy định này phản ánh nỗ lực giúp cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thử sức ở giải đấu hạng cao nhất V.League. Dù vậy, thực tế diễn ra ở mùa giải 2023-2024 cho thấy những bất cập về cầu thủ trẻ rõ ràng chưa thể giải quyết chỉ nhờ một quy định.

Có một điều không thể phủ nhận là áp lực thành tích và sự khốc liệt ở giải V.League khiến các đội bóng không mấy mặn mà với cầu thủ trẻ non yếu về kinh nghiệm. Đơn cử trường hợp của Sông Lam Nghệ An, với 11 cầu thủ ở độ tuổi U22 trong danh sách đăng ký và thường xuyên có từ 2-4 cầu thủ trẻ được ra sân ở mỗi trận, nhưng kết quả là đội bóng xứ Nghệ thi đấu cực kỳ chật vật. Đây là lý do mà những đội như Hải Phòng, Bình Định không đưa bất cứ cầu thủ trẻ nào vào danh sách đăng ký thi đấu ở 7 vòng đầu tiên trong mùa giải vừa qua. Một đội bóng khác là Hoàng Anh Gia Lai, vì lý do chủ quan buộc phải đưa nhiều cầu thủ trẻ ra sân mùa bóng vừa rồi cũng đã suýt rớt hạng như Sông Lam Nghệ An.

Nhìn lại những điểm “không sáng” nói trên về cầu thủ trẻ để trước hết cần chấp nhận rằng bóng đá nước nhà hiện tại không có được lứa cầu thủ trẻ chất lượng cao. Hơn nữa, quy định về cầu thủ trẻ tại giải V.League của cơ quan quản lý còn chung chung, nên phần lớn các đội chỉ đăng ký “cho có”, do vậy cầu thủ trẻ vẫn khó có cơ hội ra sân. Vấn đề là ở chỗ giải vô địch quốc gia là chỗ quan trọng nhất để đào luyện cầu thủ trẻ (bên cạnh các giải trẻ), nên giải pháp rốt ráo là cần đưa ra quy định cụ thể hơn về việc cho cầu thủ trẻ ra sân, kèm theo là các chế tài nghiêm khắc. Đây là việc cần phải làm ngay để áp dụng cho mùa giải 2024-2025, bởi chỉ còn 1-2 năm nữa là buộc phải đôn lứa kế cận lên thi đấu bên cạnh lớp đàn anh trên Đội tuyển quốc gia, nghĩa là thời gian chuẩn bị mọi mặt cho cầu thủ trẻ không còn nhiều.