Cần được "thử lửa"

Dù đã rất cố gắng nhưng đội tuyển U19 Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2024. Thất bại này đánh dấu sự xuống dốc nhanh chóng của bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét đến giai đoạn dài hơn thì từ năm 2017 đến nay, các cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ vượt qua vòng bảng 1 lần duy nhất trong 5 lần tham dự VCK U19 Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu thủ U19 cần được thi đấu cọ xát nhiều hơn. Ảnh: LÊ MINH
Các cầu thủ U19 cần được thi đấu cọ xát nhiều hơn. Ảnh: LÊ MINH

Dù bóng đá trẻ có những đặc thù riêng, song không thể phủ định yếu tố tài năng đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của cả một thế hệ. Tính ngược về 10 năm trước, lứa U19 Việt Nam gồm 2 thế hệ (sinh năm 1995-1997 và 1997-1999) là lứa cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá nước nhà đã sản sinh ra trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Lứa cầu thủ ấy, gồm nhiều tài năng như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Văn Hậu, Tiến Dũng... đã cùng nhau làm nên thành công cho bóng đá Việt Nam ở giai đoạn 2018-2023 với các giải đấu ở nhiều cấp độ khác nhau như U23 châu Á, SEA Games, AFF Cup, Asian Cup và vòng loại World Cup. Sau lứa cầu thủ này, bóng đá trẻ Việt Nam chỉ còn xuất hiện lác đác một vài cầu thủ giỏi như Nhâm Mạnh Dũng (sinh năm 2000), Văn Khang (sinh 2003) hay Đình Bắc (sinh 2004) và đến lứa U19 hiện tại thì chưa có cầu thủ nào nổi bật. Vấn đề là ở chỗ nền bóng đá không luôn luôn sản sinh ra các “thế hệ vàng”. Để khắc phục điều ấy, các nền bóng đá tiên tiến sử dụng giải pháp xây dựng một chế độ huấn luyện hiện đại và ổn định nhằm tránh sự trồi sụt thành tích quá ngưỡng.

Trở lại với lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại, điều dễ thấy là lứa cầu thủ này không “hay” bằng lứa Quang Hải. Dù vậy, họ vẫn cần được trải qua chế độ huấn luyện tương tự như lứa Quang Hải hay được tham dự nhiều giải đấu quốc tế để tích lũy kinh nghiệm. Cách làm đó đang được áp dụng cho U19 Việt Nam, như việc tham gia giải giao hữu ở Trung Quốc với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan và tới đây U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, thi đấu giao hữu với nhiều ngôi sao chất lượng. Lớp trẻ có nhiều cơ hội "thử lửa" như vậy thì đội tuyển quốc gia mới mong có được lứa kế cận ổn định và vững vàng.