“Đèn xanh” cho cầu thủ ngoại gốc Việt

Thông tin được dư luận quan tâm sau Hội nghị Ban Chấp hành VFF diễn ra chiều 19/7, đó là VFF quyết định nâng số cầu thủ nước ngoài gốc Việt được đăng ký và sử dụng tại các trận đấu của mỗi câu lạc bộ (CLB) ở các giải chuyên nghiệp và bán chuyên lên 2 cầu thủ, thay vì chỉ 1 người như trước.
0:00 / 0:00
0:00
Luật mới tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ gốc Việt có cơ hội thi đấu tại V.League. Ảnh: LÊ MINH
Luật mới tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ gốc Việt có cơ hội thi đấu tại V.League. Ảnh: LÊ MINH

Chính sách mới về cầu thủ Việt kiều ở mùa giải 2024-2025 chắc chắn sẽ mở hướng cho các CLB, nhất là những đội có tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch V.League. Đơn cử, với CLB Công an Hà Nội mùa trước, họ sở hữu đến 2 thủ môn Việt kiều chất lượng cao, nhưng chỉ có thể sử dụng Filip Nguyễn, còn Patrik Lê Giang phải cho mượn đến CLB Thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng quy định.

Hiện, CLB Công an Hà Nội đang xúc tiến chiêu mộ một ngôi sao có dòng máu Việt khác là Jason Pendant Quang Vinh, hậu vệ trụ cột của CLB Quevilly Rouen (Ligue 2, Pháp) mùa vừa rồi. Như vậy, nếu có 2 cầu thủ Việt kiều, cộng thêm 3 ngoại binh cùng có mặt trên sân, Công an Hà Nội đã sở hữu non nửa đội hình xuất phát rất mạnh. Điều này cũng tương tự với các CLB khác, tạo nên làn gió cạnh tranh mới hấp dẫn.

Không chỉ có ý nghĩa với cấp CLB, Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam nhiều khả năng cũng được hưởng lợi từ quyết định của VFF. Thay vì đơn độc tìm kiếm các tài năng Việt kiều để đầu quân cho đội tuyển, giờ đây VFF có thêm sự “trợ giúp” đắc lực từ các CLB. Chuyện “kéo” thêm một tài năng gốc Việt về quê hương thi đấu đồng nghĩa với việc mở tiền đề cho họ gắn bó và có thể khoác áo ĐTQG.

Nhìn vào xu hướng quốc tế, có thể thấy việc sử dụng cầu thủ nhập tịch đã trở nên phổ biến. Chỉ riêng khu vực Đông Nam Á, mở màn từ Singapore, hiện cả Myanmar, Philippines lẫn Indonesia đều ồ ạt nhập tịch. Về chuyện này, bóng đá Việt Nam còn nhiều dè dặt, tranh cãi. Nhưng nếu không tăng thêm “suất” cho cầu thủ Việt kiều tại CLB, chúng ta đứng trước nguy cơ tụt hậu so các đối thủ trong khu vực.

Cũng có ý kiến cho rằng, việc “bật đèn xanh” cho cầu thủ gốc Việt và các ngoại binh sẽ làm hạn chế cơ hội của cầu thủ trong nước. Điều này không phải không có lý. Nhưng môi trường bóng đá Việt Nam hiện tại rất cần thêm sự cạnh tranh để tạo động lực phát triển.