Xuân Quê hương: Không gian tinh thần gắn kết những người con xa quê tại Hàn Quốc

Chương trình Xuân Quê hương đã trở thành không gian tinh thần gắn kết, nơi những người con xa quê tìm được hơi ấm cộng đồng, tiếng nói quê hương và niềm tin vào những giá trị bền chặt của dân tộc.

Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chương trình Xuân Quê hương tại Hàn Quốc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)
Một tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại chương trình Xuân Quê hương tại Hàn Quốc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Ngày 8/2, tại thủ đô Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã long trọng tổ chức chương trình Xuân Quê hương chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, với sự chủ trì của Đại sứ Vũ Hồ.

Tham dự sự kiện có lãnh đạo các Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, tập thể Đại sứ quán Lào tại Hàn Quốc, đại diện các hội đoàn của người Việt, cùng trên 500 người Việt, bạn bè và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể khách mời và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo Đại sứ, Tết Nguyên đán là thời khắc mà mỗi người Việt dù ở nơi đâu cũng hướng về gia đình, cội nguồn, quê hương yêu dấu.

tethan6.jpg
Đại sứ Vũ Hồ phát biểu tại chương trình. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

"Sự kiện Xuân Quê hương đã trở thành không gian tinh thần gắn kết, nơi những người con xa quê tìm được hơi ấm cộng đồng, tiếng nói quê hương và niềm tin vào những giá trị bền chặt của dân tộc", Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Điểm lại những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh đến thành công của Đại hội Đảng thứ XIV, Đại sứ Vũ Hồ cho biết, năm 2025, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi bình diện, nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển sâu sắc và thực chất nhất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa. Cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh, từng bước tạo dựng được nền tảng ổn định lâu dài.

tethan7.jpg
Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo quan khách và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Đại sứ Vũ Hồ hy vọng, với tinh thần tích cực triển khai và đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc sẽ cùng bước vào chặng đường mới với tâm thế mới, vị thế mới và hình ảnh mới. Đó là tâm thế tự tin hơn, chủ động hơn và trách nhiệm hơn; là hình ảnh một cộng đồng đoàn kết, văn minh, nhân ái, gắn bó chặt chẽ với quê hương, đồng thời hội nhập ngày càng sâu rộng với xã hội sở tại.

Tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã chia sẻ một số thông tin về tình hình và hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Với tổng số hơn 350 nghìn, trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống, phát triển hội nhập tích cực với sở tại.

tethan3.jpg
Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Các đại biểu đại diện cho các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như sự sâu sát của Đại sứ quán đối với cuộc sống của kiều bào sở tại. Các đại biểu cam kết cộng đồng người Việt sẽ đoàn kết, hướng về quê hương, tham gia sâu rộng vào đời sống địa phương, góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt-Hàn ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam đã trao giấy khen để ghi nhận nỗ lực của một số cá nhân và tổ chức có đóng góp tích cực cho hoạt động cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đền thờ Vua Hàm Nghi và tướng sĩ Cần Vương tại Di tích lịch sử quốc gia thành Tân Sở ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Con đường yêu nước

Trong tâm thức người dân Việt Nam, hình ảnh Vua Hàm Nghi và phong trào Cần Vương luôn được trân trọng như một phần thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Bởi đó không chỉ là câu chuyện yêu nước của vị vua trẻ tuổi mà còn là biểu tượng cho khát vọng độc lập, tự cường của dân tộc trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Hiếu với dân - Phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

Hiếu với dân - Phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

Sự xuất hiện của những căn nhà mới khang trang trên nền đất cũ, nơi cỏ còn chưa kịp tái sinh sau lũ lụt đã thể hiện ý chí của Đảng, quân và dân ta quyết tâm biến đau thương thành hành động. Trên hết, đó chính là cách thiết thực nhất mà lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam làm “tròn chữ hiếu” với nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ.

Dấu ấn Việt Nam năm 2025

Dấu ấn Việt Nam năm 2025

Năm 2025, Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; ổn định vĩ mô được giữ vững, tăng trưởng tiếp tục được duy trì, quốc phòng-an ninh được củng cố, đối ngoại và hội nhập quốc tế mở rộng.